Đại công trường sân bay Long Thành thi công xuyên tết

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 21/01/2023 14:43 PM (GMT+7)
Trên 1.000 kỹ sư, công nhân sẽ ăn tết Quý Mão và thi công xuyên tết trên "đại công trường" xây dựng sân bay Long Thành.
Bình luận 0

Chiều 21/1, Ban quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cho biết, để tăng khối lượng công việc, đưa sân bay về đích đúng kế hoạch, dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng thi công vẫn làm việc liên tục và đón tết ngay trên công trường. 

Điều động khoảng 40% nhân lực, máy móc thi công xuyên tết trên đại công trường xây dựng sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Công nhân, kỹ sư vẫn bám trụ trên đại công trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó, từ ngày 20 đến ngày 26/1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), nhân lực vẫn hoạt động trên đại công trường thi công sân bay Long Thành như ngày thường.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Tổ trưởng tổ mặt bằng và san nền, Ban quản lý Dự án sân bay Long Thành cho biết dịp lễ này đơn vị huy động khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước tết (gần 2.000 máy móc và nhân lực).

Điều động khoảng 40% nhân lực, máy móc thi công xuyên tết trên đại công trường xây dựng sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Số lượng nhân lực, máy móc huy động là khoảng 40% để xây sân bay Long Thành xuyên tết. Ảnh: Nha Mẫn

Việc bố trí phương tiện, máy móc, nhân lực thi công xuyên tết nhằm đảm bảo tiến độ dự án san lấp nền để kịp bàn giao cho các nhà thầu triển khai xây dựng nhà ga, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ giai đoạn 1.

Cũng theo ông Quang, nhiều công nhân không về quê ăn tết đã chủ động xung phong thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ của công trường. 

Dịp này các đơn vị cũng động viên tinh thần, khích lệ anh em, đồng thời cũng tạo điều kiện đón tết đủ đầy cho nhân lực và công nhân thi công sân bay. Mục đích để người lao động ai cũng cảm  thấy cái tết ấm áp, no đủ  dù đón tết trên công trường đang tất bật.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, dự án san nền sân bay Long Thành thực hiện được hơn 40% khối lượng, trong đó khu vực nền để xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành. Mục tiêu đến hết tháng 3/2023 sẽ hoàn thành khoảng 70% khối lượng nền cần san lấp.

Ngoài ra cũng trong đêm nay - Giao thừa 30 tháng Chạp, công nhân thi công sân bay Long Thành vẫn có thể chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc ngay tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (tái định cư sân bay Long Thành). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem