Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ II: Duy trì kết quả giảm nghèo từ 3-4%/năm

Lê San Thứ sáu, ngày 19/09/2014 05:08 AM (GMT+7)
Ngày 18.9, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Nghệ An lần thứ II – nhiệm kỳ 2014-2019. Dự đại hội có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, cùng 250 đại biểu là những người tiêu biểu, có uy tín đại diện cho hơn 400.000 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn Nghệ An.
Bình luận 0

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn trong đồng bào các DTTS mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình chuyển trồng lúa sang trồng cây ngô đông, nuôi lợn đen địa phương, cải tạo rừng nghèo kiệt ở Quỳ Châu, Nghĩa Đàn; mô hình thâm canh lúa, trồng gừng dưới tán rừng, trồng bí xanh tại Kỳ Sơn, Tương Dương; trồng chanh leo cho hiệu quả kinh tế cao ở Quế Phong; mô hình trồng cam không hạt ở Quỳ Hợp, nuôi bò vỗ béo, bò thịt, dệt thổ cẩm... Việc triển khai các mô hình đã giúp cải thiện rõ đời sống của đồng bào.

Ông Lương Quang Kình - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cho biết: Thời gian qua, các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án cụ thể và hiệu quả (135, 134, Định canh định cư; Nghị quyết 30a, bảo tồn và phát triển các họ, tộc người dân tộc thiểu số ít người...) đã và đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Nghệ An. Tỷ lệ hộ đói, nghèo vùng DTTS giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm nghèo 7%, đến năm 2013 còn 24,06% (theo tiêu chí nghèo giai đoạn 2011 -2015).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đề nghị tỉnh cần nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong vùng đồng bào DTTS, đồng thời cần đánh giá toàn bộ tiềm năng, lợi thế của các huyện để khai thác, từng bước xóa đói giảm nghèo; phát triển nguồn nhân lực; coi trọng việc củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh; phải xác định rõ khối đại đoàn kết dân tộc để đoàn kết, tin tưởng nhau, một lòng một dạ theo Đảng cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước.

Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2014-2019, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào, phấn đấu duy trì kết quả giảm nghèo từ 3-4%/năm; phát triển văn hóa xã hội vùng dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem