Giang seo phử
-
Trong 2 ngày 16-17.10, tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum lần II năm 2014, với sự tham dự của gần 250 đại biểu, đại diện cho hơn 260.000 đồng bào DTTS trong tỉnh.
-
Ngày 18.9, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Nghệ An lần thứ II – nhiệm kỳ 2014-2019. Dự đại hội có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, cùng 250 đại biểu là những người tiêu biểu, có uy tín đại diện cho hơn 400.000 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn Nghệ An.
-
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử cho rằng lâu nay các địa phương có “thói quen” chờ các thông tư hướng dẫn chính sách nào đó rồi mới làm. Trong công tác dân tộc cũng vậy, nhiều nơi không chủ động xây dựng kế hoạch triển khai rồi cứ đổ cho lý do chưa có thông tư hướng dẫn.
-
Ngày 8.7 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Uỷ ban Dân tộc (UBDT) và Hội đồng Dân tộc về chính sách dân tộc.
-
Báo NTNN là một trong những tờ báo mạnh hàng đầu trong số các cơ quan báo chí tham gia vào Chương trình 2472 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì.
-
Chuyến thăm thể hiện tình cảm của 54 dân tộc anh em với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1…
-
“Các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 1 và 2 chưa có chính sách nào được ban hành mà nguồn lực được bố trí đủ 100% theo đúng chương trình được duyệt, cao nhất chỉ đạt 55%, ngay cả những chương trình lớn như 135, 30a…”.
-
Đây là nội dung buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử với đoàn Bộ Tư lệnh Hải quân do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân dẫn đầu vào chiều 11.3, tại Hà Nội.
-
Đánh giá trên được đưa ra tại Hội nghị về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn từ 2005 - 2013, do Ban Chỉ đạo T.Ư về giảm nghèo bền vững tổ chức, vào ngày 20.2, tại Hà Nội.
-
Ngày 12.1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.