Đại hội Hội nông dân Hậu Giang: Tuyên truyền, vận động gắn với hỗ trợ

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 08:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 29.3, Hội ND Hậu Giang đã chính thức khai mạc Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013- 2018).
Bình luận 0

200 đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 168.000 hội viên ND trong tỉnh về dự. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội thông qua 17 mục tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2013-2018: Đến cuối nhiệm kỳ có 80% tổ hội sinh hoạt theo loại hình tổ đoàn kết tương trợ có vốn bình quân 15 triệu đồng/tổ/năm; hàng năm, mỗi chi hội giúp 1 hộ thoát nghèo bền vững; phối hợp đào tạo ngắn hạn 1.500 lao động/năm; 50% lượt hộ ND được chuyển giao khoa học kỹ thuật; cuối nhiệm kỳ có 55% hộ ND SXKD giỏi có mô hình sản xuất đạt giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên…

Đại hội đã bầu 30 ủy viên BCH Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018; bầu đoàn đại biểu gồm 18 người đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN. Ông Huỳnh Hữu Kế được bầu lại làm Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Phát biểu với đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý nhấn mạnh: "Các cấp Hội ND Hậu Giang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tuyên truyền, vận động kết hợp với hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho ND; hướng dẫn ND phát triển các hình thức kinh tế hợp tác; xây dựng cánh đồng mẫu lớn… Đặc biệt, Hội phải chủ động tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn nông thôn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết T.Ư IV.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý trao tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2008-2013 của T.Ư Hội cho Hội ND tỉnh; UBND tỉnh cấp bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ ND tỉnh 2,5 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem