Đại sứ châu Âu tìm hiểu di tích Trường Lũy

Thứ tư, ngày 23/03/2011 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 25 đến 27.3, Đại sứ EU và đại sứ một số nước châu Âu tại VN sẽ đến Quảng Ngãi để tìm hiểu di tích Trường Lũy của tỉnh.
Bình luận 0

Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng mời Bộ trưởng Bộ VHTTDL Chủ tịch Viện Khoa học-Xã hội VN và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa về thăm di tích và làm việc với đoàn đại sứ.

img
 

Di tích Trường Lũy là một bờ lũy được xây dựng từ thế kỷ XIX bằng chất liệu đá bản địa  có chiều dài gần 130km, trải dài trên 8 huyện của tỉnh Quảng Ngãi và 2 huyện của tỉnh Bình Định. Đây được xem là Vạn lý Trường Thành của Việt Nam.

Sau khi di tích này được Bộ trưởng Bộ VHTTDL công nhận di tích cấp quốc gia, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này đang được tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem