Cựu đô đốc Mỹ: Ukraine đang chiến thắng 'một trong hai cuộc chiến'

Lê Phương (Express; RT) Thứ bảy, ngày 26/11/2022 15:26 PM (GMT+7)
Đô đốc James Stavridis đã mô tả cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine là "câu chuyện về hai cuộc chiến", trong đó Kiev đang giành ưu thế ở trên bộ hơn là trên không.
Bình luận 0
Cựu đô đốc Mỹ tuyên bố Ukraine đang chiến thắng 'một trong hai cuộc chiến' - Ảnh 1.

Cựu đô đốc tuyên bố Nga đang chiến thắng trong 'cuộc chiến trên không' (Ảnh: Getty)

Đô đốc đã nghỉ hưu James Stavridis, hiện là Phó Chủ tịch của Tập đoàn Carlyle, cho biết Nga đang "chiến thắng trên không" ở Ukraine. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không.

Bên cạnh đó, ông Stavridis cũng lưu ý rằng Ukraine cần hỗ trợ nhiều hơn trong lĩnh vực phòng không nếu muốn tiếp tục những thành công gần đây trong cuộc xung đột với Nga.

Ông viết trong một bài đăng trên Twitter: "Ukraine là câu chuyện về hai cuộc chiến. Một trên mặt đất, một trên không. Người Ukraine đang thắng trên mặt đất, nhưng người Nga đang thắng trên không và phá hủy lưới điện của Ukraine. Chúng ta cần tăng cường phòng không để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến thứ hai".

Ông Stavridis nói thêm rằng "làm như vậy sẽ phá vỡ nỗ lực mở rộng chiến dịch của Nga".

Việc Nga giành được ưu thế trên không ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine. Chẳng hạn, các cuộc không kích gần đây của Moscow đã khiến hệ thống lưới điện của Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn.

Chỉ vài ngày sau khi Ukraine giành lại Kherson, nơi từng nằm trong tầm kiểm soát của Nga, người dân đã được yêu cầu rời khỏi khu vực do mất điện.

Cuối tháng trước, sau khi nhận được hỗ trợ phòng không mới từ Đức, ông Zelensky cho biết: "Chúng ta phải làm mọi cách để Nga không thể phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái".

Ông nói thêm rằng động thái này bảo vệ không chỉ không phận Ukraine mà còn là "sự ổn định của châu Âu".

Tuy nhiên, những lời kêu gọi của Kiev về một "vùng cấm bay" đối với Ukraine đã nhanh chóng bị bác bỏ ngay từ đầu cuộc xung đột bởi các nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo rằng điều này sẽ làm leo thang căng thẳng hơn nữa.

Hôm 25/11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết sự phụ thuộc của Ukraine vào vũ khí phương Tây mang đến cho Nga cơ hội tốt để cải thiện vũ khí của chính mình. Theo ông Putin, nhiệm vụ "số một" lúc này là làm mọi cách để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội, đặc biệt là "mọi đại đội và trung đội được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Vào tháng trước, Phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Dmitry Medvedev đã bác bỏ tuyên bố của một số nhà phân tích rằng Nga đang cạn kiệt vũ khí và đạn dược. Ông khẳng định các nhà máy đang làm việc suốt ngày đêm để sản xuất xe tăng, súng, tên lửa và máy bay không người lái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem