Đại thắng U23 Malaysia, U23 Thái Lan tiễn đối thủ về nước

Minh Chí Thứ hai, ngày 06/06/2022 00:05 AM (GMT+7)
Trong màn so tài ở bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia nhờ cú đúp của Suphanat Mueanta cùng pha làm bàn của Channarong Promsrikaew.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Malaysia: Rahadiazli Rahalim, Quentin Cheng, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Nik Akif, Hakim Shamsudin, Hairiey Hakim, Zikri Khalili, Danial Asri.

U23 Thái Lan: Nopphon Lakhonphon, Channarong, Khemdee, Kritsada Kaman, Benjamin Davis, Ekanit Panya, Thanawat Seungchitthawon, Mickelson, Yannick Nussbaum, Suphanat Mueanta, Wanchat Choosong.

Ghi bàn: Suphanat Mueanta (23', 73'), Channarong Promsrikaew (69').

Đại thắng U23 Malaysia, U23 Thái Lan tiễn đối thủ về nước - Ảnh 1.

U23 Thái Lan thắng tưng bừng trước U23 Malaysia. Ảnh: Thai Rath.

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Malaysia lại nhập cuộc rất tự tin trước U23 Thái Lan. Ở các phút thứ 3 và thứ 5, Mukhairi Ajmal, Nik Akif thay nhau dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Nopphon Lakhonphon nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sau ít phút chơi có phần lép vế, U23 Thái Lan đã xốc lại đội hình và bắt đầu tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành U23 Malaysia. Phút 23, Suphanat Mueanta bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú sút bóng chạm chân hậu vệ áo vàng đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Rahadiazli Rahalim, mở tỷ số cho đội bóng xứ sở chùa vàng.

Quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Thái Lan vẫn chơi ép sân và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành U23 Malaysia. Đáng tiếc là các học trò HLV Worrawoot Srimaka không thể ghi thêm được bàn thắng.

Sang hiệp hai, HLV Worrawoot Srimaka tiếp tục chỉ đạo các học trò gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Rahadiazli Rahalim. Thế nhưng, cả Ekanit Panya, Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta đều dứt điểm không thành công.

Phút 69, Nicholas Mickelson thực hiện đường căng ngang từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Channarong Promsrikaew dễ dàng dứt điểm tung lưới U23 Malaysia ở cự ly gần và trong tư thế không bị ai theo kèm, nhân đôi cách biệt cho U23 Thái Lan.

Đúng 4 phút sau, Benjamin Davis thực hiện đường chuyền ở trung lộ cho Suphanat Mueanta dẫn bóng tới sát vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Rahadiazli Rahalim, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Thái Lan, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng ở trận này.

Chiến thắng này giúp U23 Thái Lan chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng C với U23 Hàn Quốc. Cả hai đều có 4 điểm sau 2 trận cùng hiệu số bàn thắng, bại là 5-2. Trong khi đó, U23 Malaysia chính thức bị loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem