Đại tướng Sergei Shoigu lo Ukraine sử dụng 'bom bẩn', cảnh báo về 'sự leo thang không kiểm soát' của xung đột

Phương Đăng (theo Alarabiya) Thứ hai, ngày 24/10/2022 06:00 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói với người đồng cấp Pháp trong một cuộc điện đàm hôm 23/10 rằng Moscow lo ngại Kiev có thể sử dụng "bom bẩn" và cảnh báo về 'sự leo thang không kiểm soát' của cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Bình luận 0
Đại tướng Sergei Shoigu lo Ukraine sử dụng 'bom bẩn', cảnh báo về 'sự leo thang không kiểm soát' của xung đột - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng thống Nga Putin. Ảnh AP

Theo nội dung cuộc điện đàm giữa ông Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Đại tướng Shoigu cho biết, tình hình ở Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và cuộc chiến đang có xu hướng “leo thang xa hơn, không kiểm soát được”.

“Tình hình ở Ukraine, vốn đang có xu hướng leo thang hơn nữa, không kiểm soát được, đã được (2 Bộ trưởng Nga-Pháp) thảo luận", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đồng thời khẳng định, Đại tướng Shoigu đã chuyển tải lo ngại của Moscow về việc Ukraine sử dụng "bom bẩn" với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp.

Tuyên bố của ông Shoigu được đưa ra trong bối cảnh Kiev cáo buộc tên lửa của Nga đã tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine cũng như các cơ sở dân sự khác vào thứ Bảy, gây mất điện ở nhiều khu vực khác nhau.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các cuộc tấn công của Nga đã xảy ra trên quy mô "rất rộng". Ông cam kết quân đội Ukraine sẽ cải thiện thành tích bắn hạ tên lửa của Nga với sự giúp đỡ của các đối tác.

Trước đó, ngày 21/10, Đại tướng Shoigu cũng đã thảo luận về tình hình ở Ukraine qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Mỹ Lloyd Austin kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra vào giữa tháng 5. Cả hai lần, hai bộ trưởng đều thảo luận về an ninh quốc tế và tình hình Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc giữa 2 bên khi căng thẳng tăng cao. Mặt khác, ông Austin cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Aleksei Reznikov và đảm bảo về sự hỗ trợ cho Ukraine và khả năng tự vệ của nước này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem