Đăk Lăk: Nước giếng bỗng dưng... nóng như sôi

Thứ bảy, ngày 14/07/2012 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khoảng một tuần nay, nước giếng của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn - thôn Phước Thành, xã Ea Yông, huyện Krông Păk - bỗng nóng lên bất thường.
Bình luận 0

Mỗi lần bơm nước lên, ông Sơn phải để thật lâu cho nguội rồi mới dám sử dụng.

Về hiện tượng này, ông Tạ Văn Châm - Phó chủ tịch UBND xã Ea Yông - cho biết: "Sau khi nghe tin, cán bộ địa chính - môi trường của xã đến kiểm tra thì thấy nước giếng mới bơm lên có bốc hơi, dùng nhiệt kế đo được 30 - 35 độ C. Khi cán bộ Địa chính - Môi trường xã chuẩn bị lên huyện báo cáo về hiện tượng này, thì lại nghe bên công an xã nói khả năng do bị hở mạch điện cầu dao máy bơm".

Cụ thể hơn, ông Hồ Mạnh Hùng - thường trực Công an xã - cho biết: "Khi xem công tơ điện nhà ông Sơn, tôi thấy nó quay tít mù, nhưng cắt đường điện dẫn tới cầu dao máy bơm thì công tơ hoạt động bình thường. Chỉ có vài ngày, chỉ số điện năng trên công tơ này đã vọt lên hơn 400 kWh. Nước giếng nóng lên có thể do rò rỉ, hở mạch điện từ cầu dao máy bơm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem