Đăk Lăk thiếu giáo viên dạy nghề

Thứ bảy, ngày 29/06/2013 17:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo khảo sát mới đây của Sở LĐTBXH tỉnh Đăk Lăk, toàn tỉnh hiện có 14 trung tâm dạy nghề cấp huyện nhưng mới chỉ có 12 giáo viên trong biên chế. Trong đó chỉ có 7 giáo viên có trình độ đại học.
Bình luận 0

Hầu hết giáo viên dạy nghề tại các trung tâm đào tạo nghề cấp huyện chưa có kinh nghiệm về thực tiễn đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cán bộ quản lý tại các trung tâm dạy nghề cũng rất mỏng, chỉ có 63 người và chủ yếu là kiêm nhiệm chức vụ, chuyên môn không phù hợp với đào tạo nghề. Do đó, kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các trung tâm dạy nghề cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk trong năm 2012 chỉ đạt 20% kế hoạch.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem