Đảm bảo tiếng nói, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong các vấn đề kinh tế - xã hội địa phương

Bảo Yên Thứ hai, ngày 30/10/2023 16:05 PM (GMT+7)
Hiện nay, phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai không chỉ gánh vác công việc của gia đình, làm chủ cuộc sống mà còn có tiếng nói, trách nhiệm trong các vấn đề của xã hội.
Bình luận 0

Nắm bắt được vấn đề đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có"Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi.

Tạo việc làm cho lao động phụ nữ dân tộc thiểu số ở địa phương

Tháng 6/2020, chị Lò Thị Liên ở thôn Khuổi Phường, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên chuyên sản xuất tinh dầu sả và quế để phát huy thế mạnh nguồn quế dồi dào ở địa phương.

Hợp tác xã ký hợp đồng thu mua tinh dầu thô từ một doanh nghiệp trên địa bàn huyện, sau đó chưng cất để lấy tinh dầu nguyên chất. Hằng tháng, Hợp tác xã cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 sản phẩm tinh dầu sả, quế các loại; Mỗi năm, HTX chiết xuất được 70 lít tinh dầu quế và sả. Đây là hai sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp tỉnh, cung cấp cho thị trường các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, đã tạo việc làm cho 10 lao động là chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn đang làm việc cho HTX với mức thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng. Sản phẩm tinh dầu của hợp tác xã đã được đăng ký nhãn hiệu, có mã QR giúp việc tiếp thị, giới thiệu sản phẩm thuận lợi hơn.

Chị Lò Thị Liên cho biết: "HTX thấy lợi thế từ cây quế giá bán ra thị trường khá ổn định, sản phẩm của chúng tôi bán ra các thị trường trong nước, khoảng 35 đại lý".

Còn chị Hoàng Thị Huấn – Thôn Khuổi Phường, xã Vĩnh Yên vui mừng vì có việc làm ở quê lại gần nhà: "Từ khi có hợp tác xã tôi có công ăn việc làm, mỗi tháng kiếm được mấy triệu, không phải đi làm xa, ở gần nhà có thời gian chăm sóc cho gia đình".

Đảm bảo tiếng nói, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong các vấn đề kinh tế - xã hội địa phương - Ảnh 1.

Bà con dân tộc thiểu số làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên chuyên sản xuất tinh dầu sả và quế. Ảnh: Bảo Yên

Không chỉ tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tham gia làm chủ kinh tế, tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, Hội phụ nữ các cấp trong huyện luôn quan tâm phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bông 1 -2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, chị Đặng Thị Loan đã luôn chủ động, sáng tạo, luôn sâu sát với nhân dân, quan tâm xây dựng mối đoàn kết cộng đồng; không quản ngại vất vả để "đến từng nhà, gõ từng cửa" tìm hiểu, nắm bắt, điều kiện, hoàn cảnh từng hộ cũng như nâng cao nhận thức về hôn nhân - gia đình; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi suy nghĩ, cách làm kinh tế, hướng dẫn bà con mạnh dạn làm kinh tế trang trại, gia trại kết hợp với trồng rừng để có nguồn thu nhập cao hơn.

"Là người đứng đầu tôi luôn cố gắng phát triển kinh tế gia đình cũng như làm tốt công tác xã hội, tôi luôn động viên, đưa ra chỉ tiêu, phương hướng phù hợp nhất. Tôi là người thực hiện đầu tiên về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước" - Chị Đặng Thị Loan – Bí thư chi bộ Bông 1- 2 nói.

Ông Hoàng Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hà khẳng định: "Bà Loan là cán bộ trẻ, là người dân tộc thiểu số rất năng động và nhiệt tình, có tính quy tụ được cán bộ đảng viên và nhân dân trong phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương".

Đảm bảo tiếng nói, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong các vấn đề kinh tế - xã hội địa phương - Ảnh 2.

Một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Bảo Yên

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo trong học tập

Hiện nay, chị em phụ nữ đã được tạo cơ hội, môi trường để nâng cao trình độ, năng lực, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, ổn định đời sống, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Với 15.859 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 17 cơ sở Hội, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã khuyến khích và phát huy quyền làm chủ, sự tham gia của phụ nữ huyện Bảo Yên trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Thông qua các kiến nghị, đề xuất và trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, các cấp Hội LHPN huyện Bảo Yên thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ nhất là phong trào, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã thực hiện được 11 công trình nhỏ, phần việc với tổng số tiền 29,5 triệu đồng (gồm các công trình như: nhà tắm, nhà vệ sinh, sửa chữa nhà, cổng hoa, đường hoa, đổ sân, lò đốt rác; trồng mới 05 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 6,1km.... tiếp tục duy trì, chăm sóc nâng cao 15,5 km đường hoa nâng tổng số lên 74 tuyến đường hoa, tổng chiều dài 45,1km.

Chỉ đạo phát trên 500 túi vải thân thiện với môi trường cho người dân đi chợ mua đồ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tại địa phương; ra mắt 09 mô hình, 01 Câu lạc bộ với 230 thành viên tham gia. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số Tiêu chí bình quân đạt 11,56 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2023 đạt 3,64%, tương đương giảm 773 hộ nghèo.

Đảm bảo tiếng nói, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong các vấn đề kinh tế - xã hội địa phương - Ảnh 3.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên chăm sóc hoa ven đường liên thôn. Ảnh: Bảo Yên

Trao đổi với Phóng viên, bà Ngô Hồng Thắm – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Yên: "Hội phụ nữ huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch giai đoạn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, qua các hoạt động cho thấy vai trò của phụ nữ đã được nâng lên rất nhiều so với trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi".

Cùng với chị em phụ nữ cả nước, phụ nữ huyện Bảo Yên đã và đang phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Những đóng góp của vai trò của tổ chị em phụ nữ ngày càng được nâng cao, được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Khẳng định vai trò, vị thế, các phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, năng động, sáng tạo, tham gia tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bảo Yên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem