Đâm người vì nhắc nhở vượt đèn vàng: Chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 09/04/2019 13:03 PM (GMT+7)
Sau quá trình thu thập chứng cứ, lấy lời khai…, cơ quan Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã chuyển vụ đâm người vì bị nhắc nhở vượt đèn vàng lên cấp cao hơn.
Bình luận 0

Ngày 9.4, lãnh đạo Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, sau 5 ngày tiến hành thu thập chứng cứ, lấy lời khai…, xét thấy hành vi của Lê Văn Hoài có dấu hiệu của tội Giết người, tính chất vụ án nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Đông Hà đã chuyển hồ sơ và nghi phạm lên cấp cao hơn là lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra.

img

Nghi phạm Lê Văn Hoài.

Sáng cùng ngày, trung tá Trần Hữu Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên và cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Như Dân Việt đã đưa tin, trưa 4.4, Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú khu phố 1, TP.Đông Hà) và anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, trú khu phố 5, phường 2, TP.Đông Hà) xảy ra xô xát sau khi anh Lan nhắc nhở Hoài vượt đèn vàng. Anh Lan dùng mũ bảo hiểm và tay đánh Hoài rồi bị Hoài dùng dao đâm trọng thương dẫn đến tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem