đàm phán hòa bình
-
Sau phiên họp lần thứ 11 không bầu được tổng thống, hai nghị sĩ Lebanon đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi tại quốc hội để kêu gọi các đồng nghiệp hành động.
-
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đã quá muộn để đàm phán hòa bình trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để kết thúc chiến tranh và muốn phương Tây gửi thêm tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu cho Ukraine.
-
Động thái xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển đã vấp phải rào cản mới nhất hôm 23/1.
-
Ngoại trưởng Anthony Blinken ngày 18/1 tuyên bố, Mỹ coi yêu cầu của Nga về việc buộc Ukraine phải tính đến "các thực tế về lãnh thổ mới" như là điều kiện tiên quyết để đàm phán là không thể chấp nhận được và có hại cho tiến trình đàm phán hòa bình, theo Pravda.
-
Theo Tổng thống Tayyip Erdogan, Thụy Điển và Phần Lan phải trục xuất hoặc dẫn độ 130 "kẻ khủng bố" tới Thổ Nhĩ Kỳ nếu muốn quốc hội nước này chấp thuận đề xuất gia nhập NATO.
-
Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Aleksey Danilov cho biết Moscow muốn thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn với Kiev tương tự như thỏa thuận ở Bán đảo Triều Tiên.
-
Hôm 5/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm rằng Moscow nên ngừng bắn đơn phương để đảm bảo các nỗ lực hòa bình với Ukraine.
-
Rome nằm trong số những bên "bơm" vũ khí cho Kiev và kéo dài cuộc xung đột Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
-
Cựu tướng NATO Hans-Lothar Domröse vạch ra các trường hợp mà ông tin rằng Nga và Ukraine sẽ đồng ý đình chiến và bắt đầu đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng.
-
Theo các chuyên gia trao đổi với Newsweek, bất chấp những gợi ý từ cả giới chức Ukraine và Nga về việc sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, khả năng đạt được một giải pháp hòa bình dường như còn rất xa vời.