Dân Hà Nội tìm cách chống nước ngập vào nhà khi đón bão số 1

Ngọc Huyền Thứ ba, ngày 18/07/2023 16:07 PM (GMT+7)
Cơn bão số 1 chuẩn bị đổ bộ vào các tỉnh thành phía Bắc. Để tránh cảnh nước ngập vào nhà, nhiều hộ dân Hà Nội tìm mọi cách chắn nước, "nâng nhà", chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão sắp tới.
Bình luận 0

Cơn bão số 1 có thể là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Hà Nội là khu vực chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, khả năng có mưa giông kéo dài. Hiện tại, một số khu vực nội thành Hà Nội đã bắt đầu có mưa nhỏ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão sẽ mạnh lên cấp 12 – 13, giật cấp 15 trong những giờ tới.

Nhận được thông tin này, không ít hộ dân sống tại khu vực thấp, ngõ nhỏ đã chuẩn bị các phương án để tránh cảnh nước ngập vào nhà. Trên đường Trần Bình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nơi "cứ mưa là ngập", nhiều gia đình đang xoay xở, tìm cách che chắn trước cửa nhà.

Sinh sống trên nền đất thấp hơn mặt đường, gia đình anh Nguyễn Văn Nam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phải xây thêm một bậc ngăn cách cao khoảng 10cm, phòng khi mưa bão, mực nước dâng cao. Là một cửa hàng photocopy, căn nhà nhỏ của anh có khá nhiều vật dụng, thiết bị điện tử.

Dân Hà Nội tìm cách chống nước ngập vào nhà khi đón bão số 1 - Ảnh 1.

Nhiều người dân lo ngại vấn đề thoát nước, gây ngập lụt vùng trũng khi bão đến.

"Nhà tôi có mặt sàn bằng với phần vỉa hè. Vỉa hè kia cũng đã cao hơn mặt đường phải đến 15 – 20cm nhưng mỗi khi mưa to thì rất dễ ngập. Để chặn nước vào nhà, tôi đã xây thêm một bậc chắn bằng bê tông. Dự định nếu bão to, mưa lớn tràn vào nhà nhiều quá thì tôi sẽ bê các thiết bị đặt lên bàn cao", anh Nam chia sẻ.

Trước cửa hàng của anh Nam được lắp đặt cống thoát nước lớn, lại cộng thêm phần vìa hè được nâng cao. Tuy vậy nhiều năm nay, gia đình anh không tránh được cảnh nước tràn vào như suối. Đoạn đường đầu Trần Bình, nhất là đoạn Trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch được đánh giá là thấp nhất trên đường này nên cũng luôn trong tình trạng "mưa nhỏ cũng ngập".

"Xung quanh đây nhiều nhà phải độn nhà, nâng thêm cả nửa mét mới tránh ngập. Những hộ dân khác không có nhiều chi phí thì cũng chỉ xây thêm tấm chắn như tôi thôi", anh Nam ngậm ngùi.

Dân Hà Nội tìm cách chống nước ngập vào nhà khi đón bão số 1 - Ảnh 3.

"Độn" nhà là giải pháp tạm thời của nhiều hộ dân Hà Nội.

Cùng chung tình cảnh, cửa hàng của bà Trà (đường Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng có một bậc bê tông "đa năng". Bậc bê tông này vừa có nhiệm vụ che chắn cho khung cửa sắt phía sau, vừa có vai trò chắn nước khi mưa to ập tới. Bà Trà cho biết, mỗi khi mưa lớn, bà sẽ sử dụng một tấm ván lớn, kê ở giữa phần bê tông và cánh cửa, như vậy sẽ hạn chế được phần nào.

"Bão số 1 nghe nói mạnh lắm. Không biết ở Hà Nội có ảnh hưởng nhiều không. Nếu mưa dai dẳng và mưa to thì khả năng cống thoát không kịp, nước lại ào vào nhà thôi. Lúc đó chắc tôi sẽ đóng cửa hàng và ở trú nơi khác", bà Trà đăm chiêu.

Những ngày qua, Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo bố trí trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống nguy cơ ảnh hưởng của bão số 1. Nhất là hệ thống cống rãnh được nạo vét, đảm bảo thông thoáng dòng chảy. Dù vậy, nhiều người dân vẫn đứng trước lo ngại cảnh phải "bì bõm" dưới nước.

Dân Hà Nội tìm cách chống nước ngập vào nhà khi đón bão số 1 - Ảnh 4.

Nước cao lên đến đâu, nhà sẽ cao thêm đến đó

"Kể cả cống có khơi thông thì tình trạng ngập nước vẫn có thể diễn ra. Bởi lúc mưa to, nước dâng lên có thể cuốn theo rác, bịt kín các lỗ cống. Mà nhà tôi ở vùng trũng, chỉ cần ô tô đi qua nhanh là đủ tạt hết nước vào giữa nhà", chị Hoàng Thị Hiền (đường Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lo lắng.

Người dân ở những ngõ nhỏ lo lắng một thì các hộ dân sống tại ngõ đê lo lắng mười. Trên đường Đê La Thành, có đến hàng chục con ngõ thấp hơn mặt đường đến 3 – 4 mét, thậm chí hơn. "Mỗi lần mưa to, nước từ mặt đường tràn xuống không khác gì 'thác' lộ thiên" – Chị Lê Thanh Hà (Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Căn nhà của chị cùng nhiều hộ gia đình khác nằm thấp hơn mặt đường Đê La Thành ít nhất 3 mét. Để tiện di chuyển, các hộ dân tại đây phải xây thêm bậc thang và đường dành cho xe máy. Nhà "tụt" hẳn dưới mặt đường, mỗi khi nghe tin mưa bão, chị Hà đều không vui nổi.

"Giờ chỉ cần mưa lớn tầm 10 – 15 phút thôi là phía dưới này nước ngập trên chân. Đấy là trong trường hợp nước thoát kịp. Nếu không có khi bơi luôn dưới này", chị Hà nhăn nhó.

Dân Hà Nội tìm cách chống nước ngập vào nhà khi đón bão số 1 - Ảnh 6.

Khu nhà thấp hơn mặt đường là nơi dễ xảy ra ngập úng.

Để "câu giờ" cho việc dọn dẹp đồ đạc trong tình huống mưa to, gia đình chị đã đắp thêm xi măng vào trước cửa nhà. "Nhà tôi không dám xây cao quá, sợ các cháu vui chơi lại vấp ngã nên chỉ đắp tạm vào đấy. Bên trong nhà xây thêm bậc tam cấp nên cũng đủ thời gian để dọn dẹp. Chỉ cần nước không tràn vào quá nhanh là được", chị chia sẻ thêm.

Trong khu ngõ nhỏ này, nhiều hộ dân khác cũng phải "chắn sóng" bằng các bức tường bê tông thấp. Có những gia đình phải xây thêm tấm chắn lên tới hơn 40cm. Qua mỗi năm, bậc chắn này lại được độn cao thêm một chút.

Đối với các tài sản như ô tô, xe máy, nhiều chủ phương tiện cho biết cách duy nhất để xe không ngập sâu là kê thêm gạch hoặc đưa đến đoạn cao ráo, thoát nước tốt. Những người dân có tầng hầm để xe thậm chí chi thêm tiền để lắp đặt cửa chống ngập, tự động nâng hạ khi có nước tràn qua.

Dân Hà Nội tìm cách chống nước ngập vào nhà khi đón bão số 1 - Ảnh 7.

Một số khu chợ bắt đầu dọn dẹp, nghỉ bán vì lo sợ ảnh hưởng từ bão số 1.

Tại các khu chợ, tiểu thương cũng rục rịch chuẩn bị cho công tác đón bão. Anh Nguyễn Văn Sang (tiểu thương Chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Chợ này có vị trí cực thấp. Mưa rất dễ ngập. Năm ngoái có đợt bão, mưa ngập tới tận nóc. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi treo đồ lên toàn bộ các móc có bánh xe. Thấy có dấu hiệu ngập và gói đồ di dời luôn".

Các hàng buôn khác cũng chỉ bày một nửa lượng hàng so với bình thường. Nhiều người cho biết, lo sợ bão về buổi tối nên đã chuẩn bị sẵn các gác xép cao, chắc chắn để cất chứa đồ. Thậm chí, nhiều cửa hàng đã dọn sẵn hàng hóa và đóng cửa, tránh thiệt hại bất ngờ khi bão về.

Bão số 1 (Talim) trong ít giờ qua vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền và gây mưa lớn nhiều nơi tại Bắc Bộ. Dự báo chiều tối 18/7, bão sẽ di chuyển vào đất liền, trọng tâm bão nằm tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Riêng Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng trục tiếp khi bão đi qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem