Dân kêu cứu vì bụi "tấn công" khu dân cư ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ tư, ngày 08/03/2023 06:22 AM (GMT+7)
Hàng trăm hộ dân ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) kêu cứu vì bị “bão bụi” từ một nhà máy ảnh hưởng suốt một thời gian dài, gây đảo lộn cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe bà con...
Bình luận 0

Liên tục những ngày qua, nhiều bà con ở phường Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) kêu cứu về tình trạng bụi bay ngập trời được cho là do nhà máy gây ra. 

Bụi bay ngập trời

Dân kêu cứu vì “bão bụi” từ nhà máy mía đường ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Lê bức xúc chỉ về lá cây trong vườn nhà bị bụi đen bám dày đặc. (Ảnh: Đức Cường)

Ngày 5/3, PV Dân Việt đã đến hiện trường và ghi nhận thực tế cảnh bụi bay làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sức khỏe của người dân trong khu dân cư.

Là một trong hàng chục hộ bị ảnh hưởng bởi "bão bụi" từ nhà máy mía đường, bà Nguyễn Thị Nhung ở khu 8 phường Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, mỗi năm cứ vào mùa sản xuất của nhà máy thì cuộc sống sinh hoạt của gia đình bà luôn bị đảo lộn. Nhà cửa luôn phải đóng kín để hạn chế bụi.

"Ăn cơm cũng phải đóng cửa, rửa rau, rửa chén cũng bị bụi bay vào. Khổ nhất là những lúc ăn uống hay có khách. Chén, đũa, thức ăn để một lúc là bụi bám đầy thấy ớn luôn...", bà Nhung bức xúc.

Cũng theo bà Nhung, vì môi trường sống thường xuyên bị bụi tro, bụi than của nhà máy nên gây ngứa, khó chịu nên bà đã phải chuyển 2 cháu ngoại đi "chạy bụi" ở nơi khác để đảm bảo sức khỏe.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong sáng và chiều ngày 5/3, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng nhà máy mía đường vẫn hoạt động bình thường. Rất nhiều bụi tro, bụi than bã mía bay lẫn trong không khí rồi bám dày đặc trên các chậu hoa, cây cảnh và trên mọi vận dụng sinh hoạt của nhà dân.

Bức xúc phản ánh với PV Dân Việt, ông Nguyễn Trung Hiểu ở khu 8 phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, không riêng gia đình ông mà hàng chục hộ dân nơi đây đều bị xáo trộn vì bụi bẩn và mùi hôi từ nhà máy.

Dân kêu cứu vì “bão bụi” từ nhà máy mía đường ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Người dân bức xúc vì cảnh ăn chung, ngủ chung với bụi bẩn mấy tháng qua. (Ảnh: Đức Cường)

"Cây cối xung quanh phủ đen màu bụi, người già trẻ em ai nấy đều không dám ra chơi đùa vì môi trường quá bụi. Đa số người dân đều mắc các bệnh về hô hấp như trường hợp của vợ tôi bây giờ bị viêm họng, ho nhiều, đã đi chữa nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi...", ông Hiểu cho hay.

Sống cách nhà máy hơn 200 mét, nhưng gia đình bà Bùi Thị Lê cũng không tránh khỏi tình trạng bị "bão bụi" tấn công. Theo bà Lê, gia đình bà hầu như phải đóng cửa 24/24 để tránh bụi. Quần áo trắng phơi trước hiên nhà chừng vài giờ sẽ tự ngã sang màu xám tro. Trẻ em mặc vào gây ngứa và nổi mẩn đỏ khắp người.

"Tôi bị viêm xoang, bác sĩ dặn phải kiêng khói bụi nhưng bây giờ khói bụi nhà máy gây ra ảnh hưởng rất nhiều. Nếu ngành chức năng không can thiệp xử lý và nhà máy không khắc phục, tôi phải chuyển đi nơi khác sống chứ sống ổ nhiễm cực khổ kiểu này chịu sao thấu...", bà Lê bức xúc.

Dân kêu cứu vì “bão bụi” từ nhà máy mía đường ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Bụi đen bám đầy chén dĩa gia đình nhà chị Nguyễn Thị Nhung. (Ảnh: Đức Cường)


Bụi ảnh hưởng đến người dân ở Ninh Thuận. T/h: Đức Cường

Đã kiểm tra, xử lý nhưng… vẫn bụi

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Công Tiến, Trưởng khu phố 8, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, hiện nay có khoảng 120 hộ dân sống gần khu vực nhà máy bị ảnh hưởng nặng nhất.

Dân kêu cứu vì “bão bụi” từ nhà máy mía đường ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Ông Bùi Công Tiến, Trưởng khu phố 8, phường Đô Vinh bức xúc chỉ tay vào cây cảnh trước nhà bị bụi phủ đen từ cành tới lá. (Ảnh: Đức Cường)

Cũng theo ông Tiến, sự việc đã diễn ra nhiều năm nay và mỗi năm tình trạng này đều lặp đi lặp lại theo hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Riêng từ đầu mùa vụ sản xuất của nhà máy đến nay (từ tháng 11 năm 2022) khu phố đã nhiều lần gửi đơn "kêu cứu" lên chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhưng tình trạng ô nhiễm khói bụi vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Tiến, thực tế thì Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Thuận cũng có về làm việc để kiểm tra xử lý. Nhưng đến nay tình trạng khói bụi vẫn chưa được khắc phục. Ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và đặc đặc biệt là sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ em.

Dân kêu cứu vì “bão bụi” từ nhà máy mía đường ở Ninh Thuận - Ảnh 7.

Người dân cho biết, khi nhà máy hoạt động thì "bão bụi" bao trùm cả khu dân cư. (Ảnh: Đức Cường)

Tại buổi làm việc ngày 20/2 giữa Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận, HĐND, UBND,  phường Đô Vinh, Công an phường Đô Vinh và Công ty này về tái kiểm tra và yêu cầu Công ty phải khắc phục các sự việc.

Biên bản làm việc nêu rõ, dù công ty đã thực hiện công tác phun nước tạo ẩm tại khu vực chứa tro, bùn thải nhưng việc phủ bạt trên toàn bộ bãi chứa bùn, tro đang tập kết tại nhà máy, vận chuyển số tro, bùn,…này đi xử lý hoặc đưa các chất thải này vào kho như yêu cầu của đoàn kiểm tra thì vẫn chưa được hoàn thiện. 

Trước đó, vào ngày 16/2 các ngành chức năng đã phối hợp kiểm tra và yêu cầu Công ty cổ phần đường Biên Hòa-Phan Rang khắc phục tình trạng tro, bụi gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Dân kêu cứu vì “bão bụi” từ nhà máy mía đường ở Ninh Thuận - Ảnh 8.

Công ty cổ phần đường Biên Hòa-Phan Rang trên đường Bác Ái ở phường Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm.(Ảnh: Đức Cường)

Ngành chức năng vào cuộc

Theo ông Đường Quốc Thanh, Chủ tịch UBND phường Đô Vinh, việc tro bụi từ nhà máy gây ảnh hưởng đến đời sống, đã được người dân phản ánh nhiều lần. Địa phương cũng đã có báo cáo lên cấp trên để tìm hướng khắc phục xử lý.

"Trong sáng 6/3, đoàn kiểm tra do sở tài nguyên chủ trì cũng đã về kiểm tra hiện trạng và làm việc trực tiếp với nhà máy cũng như đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng...", ông Thanh cho biết.

Dân kêu cứu vì “bão bụi” từ nhà máy mía đường tấn công khu dân cư ở Ninh Thuận - Ảnh 10.

Các ngành chức năng đi kiểm tra ngày 6/3. (Ảnh: T.C.P)

Cụ thể, biên bản làm việc nêu rõ trong quá trình kiểm tra thực tế có ghi nhận một lượng tro, bụi còn tồn động trên mái nhà dân, trên các cành cây, lá cây và rơi vãi dọc vĩa hè đường nội bộ trong khu dân cư khu phố 8. Lượng bụi tro trên sẽ theo gió bay vào nhà dân.

Trong biên bản kết luận buổi làm việc, ông Lê Khắc Huy Anh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường đã yêu cầu Công ty cổ phần đường Biên Hòa-Phan Rang phải duy trì công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy theo đúng cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp với người dân bị ảnh hưởng thống nhất việc khảo sát và xây dựng kế hoạch vệ sinh trên mái nhà, cây cối và đường nội bộ khu phố 8 nhằm đảm bảo tro bụi không ảnh hướng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Biên bản làm việc cũng đề nghị người dân và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường việc giám sát việc chấp hành bảo vệ môi trường tại nhà máy mía đường. Qua đó, kịp thời phát hiện và phản ánh đến ngành chức năng vào cuộc xử lý.

Theo thông tin từ Dân Việt, đại diện Công ty này cũng đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo đúng quy định pháp luật và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường từ địa phương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem