Dân Lâm Đồng "bấm bụng" thuê 260.000 đồng/tiếng bơm nước vẫn chả đủ tưới cà phê, nửa năm chưa mưa

Văn Long Thứ hai, ngày 25/03/2024 14:42 PM (GMT+7)
Gần nửa năm qua, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đã không có mưa, hạn hán kéo dài khiến cho nhiều diện tích cà phê của người dân bị ảnh hưởng, nguy cơ mất mùa, giảm năng suất nặng. Người dân phải thuê giá 260.000 đồng/tiếng bơm nước mà chả đủ tưới cà phê...
Bình luận 0

Những ngày cuối tháng 3, phóng viên Dân Việt đã ghi nhận tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Theo người dân địa phương, từ tháng 11/2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có một vài cơn mưa với lượng mưa nhỏ, thời gian ngắn như ở huyện Bảo Lâm, Di Linh.

Chính vì vậy, người dân lo ngại, nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho nhiều diện tích cà phê bị ảnh hưởng, khô héo, mất năng suất.

Dân Lâm Đồng "bấm bụng" thuê 260.000 đồng/tiếng bơm nước vẫn chả đủ tưới cà phê, nửa năm chưa mưa- Ảnh 1.

Nhiều diện tích cà phê của người dân tại Lâm Đồng bị cháy lá, khô héo do nắng hạn kéo dài, gần nửa năm qua không có mưa.

Có mặt tại vườn của gia đình bà Trần Thị Xuyến (ngụ thôn 3, xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) phóng viên ghi nhận những cây cà phê đang héo rũ, vàng lá vì thiếu nước trong thời gian dài. Đặc biệt, những quả cà phê nhỏ không thể phát triển, ngày càng teo tóp vì thiếu nước, nguy cơ mất mùa của gia đình bà Xuyến ngày càng lớn nếu tình trạng hạn hán kéo dài.

Bà Trần Thị Xuyến cho biết: "Hiện nay tại xã Đại Lào nhiều gia đình nước ăn còn không có chứ đừng nói đến nước tưới cho cây trồng. Giờ người ta phải thuê 250.000-260.000 đồng/tiếng thuê tưới cây trồng mà còn không có nước cơ. 

Chính vì thế, gần 6 tháng nay cà phê cứ khô héo dần, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Gia đình tôi có 5.000m2 đất trồng cà phê, trước tưới được hoa nở, đậu quả như đầu tăm rồi nhưng giờ nó cũng quắt hết, không phát triển được do thiếu nước.

Giờ tình trạng hạn hán rất nghiêm trọng rồi, nhiều người có tiền nhưng cũng không có nước để mà tưới cho cây trồng. Hy vọng sẽ có mưa sớm để người dân có nước sinh hoạt, cây trồng phát triển, đảm bảo năng suất cho vụ mùa năm nay".

Dân Lâm Đồng "bấm bụng" thuê 260.000 đồng/tiếng bơm nước vẫn chả đủ tưới cà phê, nửa năm chưa mưa- Ảnh 3.

Bà Trần Thị Xuyến bên những cây cà phê đang héo rũ, nguy cơ mất mùa trong vườn của mình.

Không chỉ thiếu nước tưới cây trồng, sản xuất, người dân tại TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) còn lo ngại tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Cũng tại xã Đại Lào, người dân địa phương cho biết, hiện hệ thống giếng đào, giếng khoan của người dân đã cạn kiệt do nhiều tháng qua không có giọt mưa nào.

Dân Lâm Đồng "bấm bụng" thuê 260.000 đồng/tiếng bơm nước vẫn chả đủ tưới cà phê, nửa năm chưa mưa- Ảnh 4.

Chị Ái mở vòi nước nhưng chỉ được vài giọt rồi tắt hẳn.

Chị Nguyễn Thị Hoài Ái (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mặc dù ở mặt đường nhựa, buôn bán kinh doanh nhưng vài tháng qua gia đình chị và người dân xung quanh phải bỏ tiền ra mua nước về sinh hoạt với giá 120.000 đồng/m3. Vì vậy, người dân phải tiết kiệm nước từng chút một để đảm bảo cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Công Hương – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào cho biết: "Trong khoảng 3 tháng qua trên địa bàn xã Đại Lào không có mưa, vì vậy người dân thiếu nước sinh hoạt, cũng như là thiếu nước tưới tiêu. 

Do đó, UBND xã Đại Lào đã kiến nghị các cơ quan chức năng đấu nối hệ thống nước sạch từ TP. Bảo Lộc xuống để người dân có nước sinh hoạt.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với thành phố để dùng xe phòng cháy chữa cháy chở nước về các bồn chứa nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi, tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm nước, đảm bảo đời sống".

Dân Lâm Đồng "bấm bụng" thuê 260.000 đồng/tiếng bơm nước vẫn chả đủ tưới cà phê, nửa năm chưa mưa- Ảnh 6.

Xe chữa cháy chuyên dụng được huy động để chở nước về các bồn chứa nước hỗ trợ người dân tại TP. Bảo Lộc.

Dân Lâm Đồng "bấm bụng" thuê 260.000 đồng/tiếng bơm nước vẫn chả đủ tưới cà phê, nửa năm chưa mưa- Ảnh 7.

Nhiều hồ nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bị cạn rất nhanh do tình trạng nắng hạn kéo dài.

Trước tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở NNPTNT tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cần thiết để trữ nước, nghiên cứu phương pháp lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến (khi cần thiết) cho các khu vực bị hạn hán, thiếu nước sản xuất. Đảm bảo cung cấp đủ nước sinh sinh hoạt cho các khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các giải pháp cung cấp nước, không để thiếu nước sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem