• (Dân Việt) - Chưa có năm nào tuyển sinh lại bi đát như năm nay, nhiều trường cố vớt vát đến những thí sinh cuối cùng dù đã linh hoạt dùng nhiều cách giảm điểm chuẩn, mở rộng nguồn tuyển.
  • (Dân Việt) - Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng (NV)2, hàng loạt các trường ĐH công lập lẫn ngoài công lập “buộc” phải xét tuyển NV3 do vẫn thiếu hàng nghìn chỉ tiêu tuyển sinh…
  • (Dân Việt) - Hôm nay 20.9, các trường ĐH-CĐ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 (NV3) của thí sinh. Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, chưa năm nào việc xét tuyển NV lại “nóng” như năm nay.
  • (Dân Việt) - Để thu hút và giữ chân thí sinh, nhiều trường ĐH dân lập đã chọn phương án “bình ổn” mức học phí. Trong khi đó, các trường ĐH công lập thoải mái tuyển sinh thì lại tăng học phí bằng nhiều cách.
  • (Dân Việt) - Cánh cửa rất rộng mở cho các thí sinh trượt nguyện vọng 1 nhưng có điểm trên sàn trúng tuyển. Tuy nhiên, làm thế nào để “điểm cao không trượt, điểm thấp vẫn đỗ” là vấn đề mà các thí sinh phải cân nhắc kỹ.
  • Dân Việt - Sáng 8.8, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011. Theo đó, điểm sàn ĐH vẫn giữ ở mức như năm 2010, khối A, D là 13 điểm và khối B, C là 14 điểm.
  • (Dân Việt) - 3 ngày trước khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn chính thức, ngày 5.8 Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập đã họp đưa kiến nghị đề xuất Bộ xem xét lại vấn đề điểm sàn.
  • Sáng 4.8, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng Trường tiểu học dân lập Phương Nam (146 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết: “Nhà trường đã làm thủ tục xin tạm ngưng hoạt động một năm kể từ ngày 1.8 do tình hình tuyển sinh không đủ sĩ số. Hiện nay trường đã trả hồ sơ cho phụ huynh và giới thiệu chuyển trường cho học sinh”.
  • (Dân Việt) - Mặc dù chưa có điểm sàn, chưa công bố điểm chuẩn nhưng nhiều trường ĐH - CĐ đã bắt đầu khởi động "cuộc chạy đua" xét tuyển nguyện vọng (NV) 2,3 với hy vọng đó sẽ là "phao" cứu chất lượng đầu vào của trường.
  • (Dân Việt) - Trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm trường mầm non công lập và dân lập, nên nhiều giáo viên và phụ huynh đều mong muốn các cơ quan chức năng cần vào cuộc để có những kết luận cuối cùng.