Dằn mặt khiến bạn học phải nhập viện

Thứ năm, ngày 18/03/2010 11:07 AM (GMT+7)
NTNN - Từ xích mích nhỏ nhặt, một số học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP Pleiku) đã tổ chức "dằn mặt" bạn như những kẻ côn đồ.
Bình luận 0

img
Một học sinh đang được cấp cứu sau cuộc ẩu đả. (ảnh minh họa)

Mọi chuyện bắt đầu vào sáng 13-3, khi tại lớp 7A1 xảy ra vụ gây gổ đánh nhau giữa 2 học sinh. Thấy bạn ở cùng phòng (B14, khu KTX Trường THCS Nguyễn Văn Linh) bị đánh, em Lê Viết Lợi - học sinh lớp 8A3, vào can ngăn.

Hiềm khích bắt đầu khi Lợi tát Un Giang San - học sinh lớp 7A2, nội trú tại phòng B10… 

 

Những tưởng mọi việc sẽ được giải quyết khi Lợi nhận lỗi và chấp nhận để Un Giang San, người tham gia cuộc ẩu đả ban đầu, trả đũa bằng 1 cú đá và 1 tát tai.

Thế nhưng giữa trưa ngày hôm sau, San còn rủ các bạn học sinh cùng nội trú ngay trong KTX, gồm: Trần Trung Hạnh - lớp 8A4 và Lê Bảo Hiếu - lớp 8A3, kéo đến phòng B14 tìm Lợi để “giải quyết”.

Sau lần đầu dằn mặt bằng cách đấm, đá, chửi bới, hăm doạ, nhóm học sinh này tiếp tục xông vào đánh Lợi ngay tại phòng nội trú, sau khi em này "dám" báo với giáo viên.

Bị đánh đau, Lợi bị chảy máu cam, đau vùng ngực và buồn nôn. Em báo với Tổ quản nhiệm KTX nhờ can thiệp và ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng quản nhiệm, đã gọi nhóm học sinh kia đến dàn xếp, xử lý.

Về nhà, Lợi kể hết mọi chuyện với mẹ là bà Hồ Thị Hiền.  Ngay ngày hôm đó, Lợi được gia đình cùng đại diện Tổ quản nhiệm KTX đưa đi chữa trị tại Viện Quân y 211. Theo chẩn đoán sơ bộ của y, bác sĩ Viện Quân y 211, Lê Viết Lợi bị "chấn thương sọ não kín G5 do bị đánh", bị "tụ máu dưới da đầu 2x2cm"…

Trao đổi với PV NTNN, ông Nguyễn Đình Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh, cho biết sau khi sự việc xảy ra, BGH nhà trường đã mời phụ huynh các học sinh tham gia ẩu đả gặp gỡ nhằm tìm hướng xử lý thích hợp nhất.

Cũng theo ông Tùng, tình hình sức khoẻ của học sinh Lê Viết Lợi nhìn chung là "không việc gì", nhưng phụ huynh có thể nóng ruột vì con nên không chấp nhận hướng xử lý của BGH nhà trường.

Chưa biết sự việc sẽ được giải quyết thế nào, nhưng theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường này (cả bán trú và nội trú), tình hình an ninh học đường tại đây không được nhà trường quan tâm đúng mức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem