Nghệ An: Nông dân hoang mang thấy cây cối chết cháy dọc đường Bình Minh - Cửa Lò, nghi bị xịt thuốc diệt cỏ

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ bảy, ngày 13/08/2022 14:57 PM (GMT+7)
Những loài cây có sức sống trường kỳ "chết đứng" khô khốc, cháy xém như bị "đầu độc" kéo dài gần 1km dọc tuyến đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khiến nhiều người dân khi đi qua đây hoang mang, lo lắng.
Bình luận 0

Hình ảnh cây cỏ chết bất thường dọc theo tuyến đường Bình Minh thị xã Cửa Lò khiến nhiều người hoang mang (thực hiện Thắng Tình).

Không một cây sống sót

Những ngày qua, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đều bất ngờ khi thấy nhiều loại cây cỏ dọc một bên tuyến đường kéo dài gần 1km vốn xanh tốt quanh năm bỗng nhiên chết cháy, khô héo một cách bất thường. 

Điều đáng nói, thời tiết những ngày qua tại Nghệ An cũng như thị xã Cửa Lò mưa nhiều, nắng nóng không tới mức khiến cây cỏ khô héo chưa nói cháy khô như vậy.

Rất nhiều người dân thường xuyên chạy bộ, đạp xe qua đây đều ngỡ ngang khi cỏ cây hai bên đường "cháy xém" cả km.

"Chắc chắn là họ sử dụng thuốc hóa học để diệt cây cỏ mới chết sạch như vậy. Đây là tuyến đường nhiều người đi lại, làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho môi trường cũng như sức khỏe của người dân" - chị Hoa, ở gần đó cho biết.

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 2.

Cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc theo tuyến đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An nghi bị dùng thuốc hóa học để "tận diệt" khiến nhiều người lo lắng. (ảnh: Nguyễn Tình).

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tượng cỏ, cây bụi chết hàng loạt bắt đầu từ vị trí giao giữa tuyến đường Bình Minh và đường 72m, kéo dài tận 1km về phía thị xã Cửa Lò. Khu vực cỏ, cây bụi chết được ghi nhận ở mặt tiền của toàn bộ dự án dự án của công ty Golf Biển Cửa Lò. Cỏ, cây bụi bắt đầu chết dọc theo vỉa hè vào đến tường rào, phần đất của dự án. Cây bụi, cỏ chết vẫn còn nguyên bộ gốc, lá cháy xém, thân đổ màu vàng, khô.

Lạm dụng thuốc diệt cỏ để cho nhanh?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Công Đối – Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Cửa Lò, Nghệ An xác nhận những ngày qua ông cũng nhận được nhiều thông tin phản ánh về việc cây bụi, cỏ dọc tuyến đường phía trước mặt tiền của dự án Golf Biển Cửa Lò chết bất thường. 

Ngay sau đó đơn vị đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản sự việc. Bằng cảm quan có thể nhận định cây cỏ chết là do sử dụng hóa chất phun để diệt cỏ. Hiện địa phương cũng đã yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục, đồng thời nhắc nhở tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học để tận diệt cỏ.

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 3.

Những loại cỏ, cây bụi có sức sông "trường kỳ" cũng chết khô (ảnh Cảnh Thắng).

Cũng theo trưởng phòng tài nguyên môi trường thị xã Cửa Lò, trước đó địa phương này yêu cầu phía công ty dọn vệ sinh, cắt dọn cỏ, cây bụi phía trước mặt tiền của dự án để đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên nếu công ty sử dụng thuốc hóa học để tận diệt cỏ như trên là hoàn toàn sai.

Theo biên bản kiểm tra do Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò lập ngày 10/8 về việc phun thuốc trừ cỏ của công ty Golf Cửa Lò nêu rõ: "Qua kiểm tra thực tế thấy, phun thuốc trừ cỏ trên hành lang phía tây đường Bình Minh tại khu vực đường 72m đến đường ngang số 1A. Phun thuốc có nhãn hiệu Fas Fis 150 S... Đại diện công ty này cho rằng loại thuốc đã được dùng không ảnh hưởng đến môi trường (?!)

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 4.

Sau khi nhận được thông tin UBND thị xã Cửa Lò đã giao cho các phòng ban chuyên môn kiểm tra sự việc (ảnh Cảnh Thắng).

Trong biên bản này cũng yêu cầu công ty Golf Cửa Lò xử lý, thu gom, tổng dọn vệ sinh để đảm bảo môi trường và cảnh quan đô thị.

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 5.

Khu vực cỏ, cây bụi chết bất thường kéo dài gần 1km trước mặt tiền dự án của công ty Golf Biển Cửa Lò (ảnh Thắng Tình).

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 6.

Cỏ chết khô như bị "đầu độc" (ảnh Thắng Tình).

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 7.

Phía mặt tiền, những nơi bị phun thuốc cỏ chết sạch, phía trong vẫn xanh mướt (ảnh Thắng Tình).

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 8.

Qua kiểm tra thực tế thấy, phun thuốc trừ cỏ trên hành lang phía tây đường Bình Minh tại khu vực đường 72m đến đường ngang số 1A. Phun thuốc có nhãn hiệu Fas Fis 150 S...

Hoang mang trước khung cảnh cây bụi, cỏ "chết đứng" kéo dài gần 1km dọc vỉa hè ở "phố biển" Cửa Lò - Ảnh 9.

UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu công ty nhanh chóng tổng dọn vệ sinh đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị (ảnh Thắng Tình).

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem