Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão”

Trương Hồng Chủ nhật, ngày 25/09/2022 10:12 AM (GMT+7)
Dự kiến bão Noru đổ bộ vào khu vực miền Trung trong hai ngày tới, hiện người dân Quảng Nam đang triển khai chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên trên cao tránh bão...
Bình luận 0

Sáng 25/9, phóng viên Dân Việt có mặt tại vùng ven biển tỉnh Quảng Nam từ huyện Núi Thành ra đến Hội An, người dân đã tất bật cho công tác phòng chống bão Noru.

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão” - Ảnh 1.

Người dân Quảng Nam đang chằng chống lại nhà cửa để chuẩn bị phòng bão Noru đổ bộ. Ảnh: T.H

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão”

Người thì tranh thủ ra biển xúc cát cho vào bao đưa về nhà để chằng chống mái tôn, người thì dùng dây thừng để níu toàn bộ mái tôn nhà lại tránh bão đổ bộ gây hư hỏng, trong khi đó nhiều người dân vùng ven biển đã bắt đầu đưa tàu thuyền lên trên cao.

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão” - Ảnh 3.

Ông Lương Văn Công đang dùng dây thừng níu lại mái tôn nhà tránh bão. Ảnh: T.H

Ông Lương Văn Công (62 tuổi, biển Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết: "Tôi nghe dự báo thời tiết về cơn bão Noru có hướng đi dị thường vào thẳng khu vực miền Trung với cấp độ rất mạnh. Dù bão chưa đổ bộ, nhưng sáng nay sau khi nhận thông báo loa phát thanh của xã, tôi cùng con trai tranh thủ dùng dây thừng chằng chống lại mái tôn cho an toàn. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó, của cải của mình thì mình lo bảo vệ...".

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão” - Ảnh 4.

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão” - Ảnh 5.

Ngư dân vùng ven biển Quảng Nam sáng nay đã tất bật đưa tàu, thuyền, ngư lưới cụ lên trên cao tránh bão. Ảnh: T.H

Tranh thủ trời đang hanh nắng, ngư dân Nguyễn Văn Được (54 tuổi) đã đưa ngư cụ, lưới đánh bắt cá vào bên trong nhà và đưa cả tàu thuyền lên bờ tránh bão cho an toàn.

"Thấy dự báo bão còn 2 đến 3 ngày nữa mới đổ bộ vào đất liền, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn nên sáng nay tôi tranh thủ đưa tàu, thuyền lên trên cao để tránh bão", ông Được chia sẻ.

Ghi nhận tại Hội An, ngay từ chiều qua các nhà hàng ven biển Cửa Đại, đã tạm dừng đón khách để đưa bàn ghế, vật dụng vào trong tránh bão Noru.

Bên cạnh đó, TP.Hội An thực hiện việc đưa toàn bộ khách du lịch tại đảo Cù Lao Chàm vào đất liền ngay 24/9 và tạm dừng cano đón khách cho đến khi có thông báo mới.

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão” - Ảnh 6.

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão” - Ảnh 7.

Người dân vùng ven biển Cửa Đại, Hội An đang hối hả dọn dẹp đồ đạc đưa vào bờ cho an toàn. Ảnh: T.H

Trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Biên phòng Cửa Đại cho biết, địa phương đã cho tạm dừng tất cả cano vận chuyển, đưa đón khách du lịch tuyến Hội An - Cù Lao Chàm để đảm bảo an toàn trong phòng, chống bão Noru.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: "Sau khi nhận thông tin về cơn bão Noru, chính quyền địa phương đã lên phương án sơ tán người dân ở nơi nguy hiểm khi bão đổ bộ nếu có ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý, bảo tồn di sản cũng được yêu cầu khẩn trương chằng chống, đảm bảo an toàn cho các di tích trong khu vực phố cổ…".

Một chủ nhà hàng ở biển Cửa Đại cho biết: Ngay đầu giờ chiều qua, sau khi có thông tin về cơn bão, nhà hàng tôi tạm dừng đón khách. Cả gia đình và các nhân viên được huy động khiêng bàn ghế, vật dụng quan trọng vào nhà cất…".

Dân Quảng Nam hối hả chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để “chạy bão” - Ảnh 8.

Quảng Nam đã có phương án di dời dân nếu bão độ bổ. Ảnh: T.H

Ngày 25/9, theo báo cáo của BĐBP Quảng Nam, hiện lực lượng, phương tiện đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trong đó có 150 cán bộ, chiến sĩ túc trực và 4 tàu, 22 ca nô, 6 ô tô đã được chuẩn bị.

Quảng Nam có tổng số 2.753 tàu/13.575 lao động, hiện có 149 tàu/3.072 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó hoạt động gần bờ là 27 tàu/193 lao động, hoạt động xa bờ gồm Hoàng Sa, Trường Sa là 72 tàu thuyền…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem