Sáng 16/5, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao tài sản cho một người dân không may đánh rơi được 2 thiếu niên nhặt được và nhờ công an trả lại.
Anh Sùng Seo Sếnh, người Mông, thôn Lả Dì Thàng, xã Tả Van Chư (Bắc Hà, Lào Cai) đã thành công nhờ trồng cây ăn quả và dược liệu ở vùng cao nguyên trắng Bắc Hà.
2 hộ nghèo ở thôn Sín Chải, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (Lào Cai) nằm trong vùng thiên tai, đang mong mỏi từng ngày để được hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới.
Về miền đất đỏ bazan nơi cuối dải Trường Sơn hùng vĩ, chúng tôi được nghe và chứng kiến một "câu chuyện cổ tích" giữa đời thường của một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 con nuôi mồ côi người dân tộc Mông. Anh là Thiếu tá Phạm Nam Huân, hiện đang là Đội trưởng Đội sản xuất 6, Trung đoàn 720, Binh đoàn 16.
Nuôi ngựa quy mô hàng hóa đang là một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế tốt, giúp giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu ở xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ở đây, nhà nào càng nuôi ngựa nhiều thì càng giàu có, khá giả...
Sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thống nhất sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông năm 2023 tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, vào ngày 21/4 tới.
Bằng những chương trình trải nghiệm, khám phá văn hóa truyền thống của các dân tộc, Sa Pa đã thu hút nhiều học sinh trong và ngoài tỉnh Lào Cai tham gia.
Chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thu sản phẩm có sự tham gia của người nông dân, doanh nghiệp và chính quyền giúp nhiều nông hộ trồng chè ở huyện Tam Đường (Lai Châu) có thu nhập tốt hơn, giảm nghèo bền vững.
Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La triển khai nhiều chương trình dự án giảm nghèo hiệu quả; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm...