Dân tộc thái
-
Ở độ tuổi "gần đất xa trời", cụ Mùi Thị Nòng (bản Nà Tiến, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) luôn trăn trở, hy vọng đứa cháu nhỏ được học hành tới nơi, tới chốn và mơ ước về một ngôi nhà vững chãi để có lỡ "nhắm mắt", cụ vẫn có thể yên lòng...
-
Những vạt nương, triền đồi ngập trong sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận, khung cảnh bình yên của những bản làng đồng bào dân tộc Thái... mang đến những ấn tượng đẹp cho hơn 2.000 vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân do thành phố Sơn La (Sơn La) tổ chức.
-
Bánh khẩu xén của thị xã Mường Lay là một trong những sản phẩm được UBND tỉnh Điện Biên chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao trong Kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2019.
-
Gần dân, sát dân, hiểu được khó khăn, vất vả của nhân dân khiến ông Hà Văn Quang - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản To Ngùi (xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) càng thêm trăn trở phải làm sao giúp ích được cho dân.
-
Ngày 29/1, Lễ hội Lùng Tùng (hay còn gọi Lễ hội xuống đồng) của người Thái Than Uyên được tổ chức tại xã Mường Cang (Than Uyên, Lai Châu).
-
Chiếc khăn Piêu là điểm nhấn tôn lên vẻ đẹp riêng và thể hiện sự khéo léo của phụ nữ Thái. Khăn Piêu còn chứa đựng nhiều ý nghĩa của cuộc sống, tâm linh.
-
Ngày 25/1 (tức ngày mùng 4 Tết), tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã tổ chức Chương trình Hội Xuân dâng Bác lần năm 2023.
-
Sản phẩm gạo nếp ở một số tỉnh vùng cao có chất lượng tốt đã trở thành đặc sản vùng miền, góp phần làm nên bản sắc văn hoá và phát triển du lịch địa phương.
-
Tuy mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh nhưng anh Tòng Văn Tân, người dân tộc Thái, Bí thư Chi đoàn bản Cang, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) đã vượt lên số phận, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
-
Ông Quàng Văn Xuân, Giám đốc HTX nông nghiệp Xuân Tiến, bản Sai (Sặp Vạt, Yên Châu, Sơn La) phát triển cây ăn quả trên đất dốc, thu nhập tiền tỷ...