Dân tranh chấp rừng gay gắt với doanh nghiệp

Thứ sáu, ngày 17/12/2010 23:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần hai năm qua, 36 hộ dân ở xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã tố cáo Công ty CP Rạng Đông bội tín, hứa chi trả 16 triệu đồng/ha nhưng chỉ trả cho dân có 7 triệu đồng/ha khi lấy rừng dầu của họ.
Bình luận 0

Ngày 17-12, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn cho biết việc giao hơn 3.000ha rừng dầu Hồng Liêm cho Công ty CP Rạng Đông (từ tháng 7-2008) quản lý là hoàn toàn đúng các quy định của pháp luật.

Gần hai năm qua, 36 hộ dân (xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) đã tố cáo Công ty CP Rạng Đông bội tín, hứa chi trả 16 triệu đồng/ha nhưng chỉ trả cho dân có 7 triệu đồng/ha khi lấy rừng dầu của họ. Dù chính quyền nhiều lần tổ chức hòa giải, nhưng nhiều hộ dân vẫn kéo đến UBND tỉnh gây áp lực để đòi lại rừng dầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem