Đang đi bộ bị ép xe, cứa suýt đứt cổ

Thứ ba, ngày 13/09/2011 17:45 PM (GMT+7)
Đang đi bộ trong KCN Sóng Thần - Bình Dương, anh Lê Văn Nhật bị 2 thanh niên áp xe máy và dùng tấm kính bể cắt vào cổ.
Bình luận 0

Lúc 20 giờ 5 phút ngày 12.9, Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM đã tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Nhật (SN 1984, quê Nghệ An) trong tình trạng huyết áp không đo được, vết thương đứt lìa tĩnh mạch cảnh trái và gần lìa động mạch cảnh trong.

img
Anh Nhật được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã mổ khẩn cấp suốt 2 giờ và truyền cho anh Nhật 3 lít máu. Sau khi phẫu thuật, đến 10 giờ ngày 13.9, sức khỏe anh Nhật đã ổn định, tự thở và có thể nói được.

Nằm trên giường bệnh, Nhật cho biết khi đang đi bộ với một người bạn trong KCN Sóng Thần, anh bị 2 thanh niên chạy xe máy dùng một tấm kính bể cắt vào cổ.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem