Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023

Nguyễn Việt Thứ năm, ngày 02/03/2023 08:02 AM (GMT+7)
Sáng 1/3 (tức ngày 10/2 năm Quý Mão), Huyện ủy, UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) tổ chức lễ tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động 2023.
Bình luận 0

Dự lễ dâng hương có ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; các đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh, tỉnh bạn; đông đảo nhân dân trong huyện và du khách thập phương.

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 2.

Đại biểu, nhân dân và đông đảo du khách thập phương về dự lễ hội đền Long Động. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trong diễn văn tưởng niệm ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã nêu rõ, đền Long Động, xã Nam Tân nơi thờ 3 danh nhân khoa bảng hàng đầu đất Việt cùng mang họ Mạc. Đó là Thủ khoa Minh kinh bác học Mạc Hiển Tích, đỗ đầu tại khoa thi năm Quảng Hựu thứ 2 (Bính Dần, 1086) tương đương Trạng nguyên, được chọn làm Hàn Lâm học sỹ, sau thăng lên Thượng thư Bộ lại. 

Ông là một người có biệt tài về chính trị, từng đi sứ Chiêm Thành năm Hội Phong thứ 4 (1094). Tiến sĩ Mạc Kiến Quan (em ruột của Trạng nguyên Mạc Hiển Tích) thi đỗ khoa thủ tuyển (năm Kỷ Ngọ 1089) làm quan đến chức Thượng thư bộ Công. Lưỡng Quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (đời thứ 5 của Trạng nguyên Mạc Hiển Tích) thi đỗ Trạng nguyên năm Giáp Thìn (1304), đời vua Trần Anh Tông.

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 3.

Tiết mục biểu diễn màn múa trống hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nói về Mạc Đĩnh Chi, ông Hồ Ngọc Lâm chia sẻ rằng, theo chính sử ghi lại, Lưỡng quốc Trạng nguyên là người vô cùng mẫn tiệp, thông tuệ, có tài kinh bang tế thế, làm quan đến chức Đại Liêu Tả bộc xạ (Tể tướng) đứng đầu triều, trải qua ba đời vua Trần Anh Tông, Trần Minh Tông và Trần Hiến Tông.

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 4.

Ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đọc diễn văn khai hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tương truyền, ông từng hai lần đi sứ, với sự hiểu biết uyên bác, tài hùng biện và khéo léo ứng xử của một nhà ngoại giao tài ba, ông được vua quan nhà Nguyên vô cùng nể phục và phong làm Lưỡng quốc Trạng nguyên: "Lưỡng quốc trạng nguyên danh bất hủ/Tam hiền Lũng động phúc trường lưu".

Ông mất ngày 10 tháng 2 năm Bính Tuất (1346) tại quê nhà. Với tài năng, đức độ và công lao to lớn của ông, vua Trần đã phong cho ông tước Hầu và xây dựng Đền thờ ông để muôn đời thờ phụng.

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 5.

Bí thư huyện ủy Nam Sách đánh trống khai hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Theo sử sách ghi lại, năm 1527, cụ Mạc Đăng Dung (đời thứ 7 của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi) lập nên nghiệp Đế. Sau khi lên ngôi, Thái tổ Mạc Đăng Dung sắc chỉ xây dựng điện Sùng Đức làm nơi thờ cúng tổ tiên, ngay chính trên nền nhà của cụ Mạc Đĩnh Chi và truy tôn đế hiệu cho Tổ tiên.

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đánh chiêng khai hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ngày nay, tại Nam Sách còn lưu giữ những dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của Mạc Đĩnh Chi qua những di tích như: Đền thờ Long Động, Trạng nguyên Cổ đường - Nơi ông về dạy học, khu Lăng mộ và Điện Sùng Đức. Di tích về ông tuy không còn được nguyên vẹn, nhưng tài năng, đức độ, sự cống hiến của ông đối với giang sơn, đất nước còn mãi lưu truyền, như lời vua Trần Minh Tông đã ca ngợi: "Ông là một bậc quý nhân cao sang, một đoá sen vàng luôn toả ngát trong tòa giếng ngọc - non sông Đại Việt".

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 7.

Lãnh đạo huyện Nam Sách tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Việt.

Lễ hội đền Long Động năm 2023, là năm đầu tiên, UBND huyện Nam Sách tổ chức Lễ hội theo quy mô cấp huyện, nhằm nâng tầm vị thế của Lễ hội truyền thống đền Long Động. Đây là một sự kiện văn hóa mang đậm nét giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, thể hiện đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn", góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hoá dân tộc.  

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 8.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương làm lễ dâng hương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Sau diễn văn khai hội, lãnh đạo UBND huyện Nam Sách đã biểu dương, khen thưởng 15 học sinh tiêu biểu của 3 trường học Tiểu học, THCS Mạc Thị Bưởi và THPT Mạc Đĩnh Chi đã có thành tích học tập xuất sắc.

Tiếp đó, lãnh đạo huyện Nam Sách đánh trống, gõ chiêng khai hội mùa xuân đền Long Động.

Dâng hương tưởng niệm 677 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động năm 2023 - Ảnh 9.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đâng hương trong đền Long Động (đền Mạc Đĩnh Chi). Ảnh: Nguyễn Việt.

Sau lễ đọc văn tế, lãnh đạo tỉnh Hải Dương và các đại biểu, cùng con cháu dòng học Mạc Tộc, đông đảo du khách thập phương đã làm lễ dâng hương anh linh Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Clip: Lễ tưởng niệm 677 năm ngày mất của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và khai hội đền Long Động. Thực hiện: Nguyễn Việt.

Lễ hội đền Long Động diễn ra từ ngày 28/2 – 2/3 (tức ngày 9 đến 11/2 âm lịch). Bên cạnh, các hoạt động phần lễ, Ban tổ chức lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian hấp dẫn như: thi đấu bóng chuyền hơi, bịt mắt bắt vịt, đập niêu… Kết thúc lễ hội vào chiều 2/3 bằng hoạt động lễ rước Thánh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem