đăng kiểm
-
Chiều nay (7/6), tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời thắng thắn thừa nhận sai phạm của lĩnh vực đăng kiểm là rất nghiêm trọng.
-
Chiều nay (7/6), tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời các vấn đề "nóng" về hoạt động đăng kiểm; công tác đào tạo, sát hạch, thu hồi cấp giấy phép lái xe...
-
Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, những phương tiện đã hết hạn trước ngày 3/6, tức là trước ngày Thông tư 08/2023/TT-BGTVT thì đều phải đưa xe tới Trung tâm đăng kiểm để thực hiện việc kiểm định phương tiện.
-
Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chủ xe có thể chủ động đến đơn vị đăng kiểm để nộp phí bảo trì đường bộ cho thời gian được giãn kiểm định.
-
Những năm qua, ngành GTVT chưa bao giờ hết "nóng" và có nhiều thách thức đối với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khi phải "gồng gánh" trách nhiệm với hàng loạt dự án giao thông lớn, những vấn đề tồn đọng nhiều năm chậm được giải quyết từ dự án cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành.
-
Theo thông tư 08/2023/TT-BGTVT quy định nếu xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định lần đầu thì từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.
-
Theo Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tuần làm việc thứ 3 diễn ra từ ngày 5/6- 11/6/2023, trong đó, trọng tâm là hoạt động chất vấn. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 Bộ trưởng.
-
Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chủ xe chỉ nên tra cứu gia hạn đăng kiểm khi phương tiện gần hết hạn kiểm định.
-
Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo để tra cứu thông tin xác nhận thời hạn, chủ xe nên vào trực tiếp đường link https://giahanxcg.vr.org.vn và chỉ nên tra cứu khi phương tiện gần hết hạn kiểm định.
-
Gia hạn đăng kiểm được xem như một giấy chứng nhận điện tử cho chủ xe sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm.