đánh bắt xa bờ

  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89 sửa đổi Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thuỷ sản, mở ra thêm nhiều ưu đãi và cơ hội cho ngư dân đóng tàu vươn khơi bám biển.
  • Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc còn gọi là Đảo Ngọc - hòn đảo đẹp và lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại vùng biển đất trời phía Tây của Tổ quốc.
  • Đầu tiên chỉ đủ vốn đóng một tàu hoàn chỉnh (trên 10 tỉ đồng), sau mười năm kể từ 2004, ông Liên Đức Lợi, người làm dịch vụ hậu cần đánh bắt xa bờ duy nhất ở Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, có thêm ba chiếc tàu, trọng tải 300 tấn/chiếc, chuyên cung cấp vật tư hàng hoá cho sản xuất và tiêu dùng hàng ngày cho ngư phủ và mua hải sản tươi nguyên từ 20 – 30 tàu liên kết cung cấp cho chợ đầu mối, các nhà máy chế biến trên đất liền.
  • Sáng 7.10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2014” đã tiến hành họp báo công bố kết quả bình chọn và Chương trình lễ tôn vinh, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”, đồng thời trao giải cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam”. 
  • "Triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) không thể “ăn xổi ở thì”, bỏ ngay quan niệm làm theo phong trào. Đây là chủ trương có gắn bó bền chặt, lâu dài với ngư dân nên không nóng vội... “. 
  • Ngày 11.9, UBND tỉnh Phú Yên triển khai Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 
  • Ngay khi có chính sách hỗ trợ vốn vay đóng tàu lớn vươn khơi, ngư dân ở địa phương rất phấn khởi, vui mừng vì họ đang rất cần vốn. Hiện tại đã có 15 tổ với 40 hộ dân đã đăng ký danh sách để đ
  • Không còn là những cảnh báo. Biến đổi khí hậu đã hiển hiện đến mức có thể quan sát bằng mắt thường ngay tại nhiều vùng biển Việt Nam. Huyện Hải Hậu, Nam Định có 31km bờ biển, mỗi năm biển xâm thực vào 50-100m. 
  • 50 áo phao đã được Bộ chỉ huy Biên phòng TP.Hải Phòng và UBND quận Đồ Sơn trao tặng cho ngư dân phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn) tại buổi tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ chức sáng 6.8 tại UBND phường Ngọc Hải. 
  • Hiện đã có 150 ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi đăng ký vay vốn đóng tàu vỏ sắt, tàu vỏ gỗ lớn. Nhiều ngư dân cho biết họ đã nộp đơn đăng ký gần một tháng nay nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì và mong muốn có vốn sớm để đóng tàu làm ăn.