Công bố kết quả bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”: Tôn vinh nông dân mới trong thời đại mới

Phương Đông Thứ tư, ngày 08/10/2014 07:32 AM (GMT+7)
Sáng 7.10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2014” đã tiến hành họp báo công bố kết quả bình chọn và Chương trình lễ tôn vinh, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”, đồng thời trao giải cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam”. 
Bình luận 0

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý - Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2014” chủ trì buổi họp báo. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo một số Hội ND các tỉnh, thành phố; đại diện nông dân được bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của T.Ư và Hà Nội.

Chọn được 63 ND tiêu biểu, xuất sắc

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cho biết, năm 2013 là năm đầu tiên Hội NDVN tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930-14.10.2013). Chương trình đã tạo được tiếng vang, để lại ấn tượng sâu sắc; được các cấp, các ngành hoan nghênh, ủng hộ; được cán bộ, hội viên, ND cả nước đồng tình hưởng ứng; tạo khí thế sôi nổi trong hội viên, ND hăng hái tham gia các phong trào thi đua của Hội. Trên cơ sở thành công đó, T.Ư Hội NDVN, Báo Nông Thôn Ngày Nay tiếp tục phối hợp Công ty Hợp tác phát triển quốc tế (IDCC), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.

Chương trình chính thức khởi động từ tháng 7, sau hơn 2 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 148 hồ sơ của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 34 hồ sơ so với năm 2013. Trên cơ sở tiêu chí và kết quả thẩm định thực địa, với tinh thần làm việc công tâm, độc lập, khách quan, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội đồng bình chọn đã xét chọn được 63 ND tiêu biểu nhất xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.

Trong số 63 ND được xét chọn có 6 người trồng lúa, sản xuất lúa giống; 4 người nuôi trồng thủy sản, 2 ngư dân đánh bắt xa bờ được tặng bằng khen về bảo vệ chủ quyền biển đảo; 2 người có thành tích nổi bật trong xây dựng NTM và 49 người sản xuất nông nghiệp tổng hợp (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, cây công nghiệp, lâm nghiệp…). Trong số 63 ND được xét chọn có 11 người là nữ và 16 người thuộc dân tộc thiểu số.

Tạo sức động viên, cổ vũ lớn

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, Chương trình bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đạt được kết quả tốt là nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, hoạt động bình chọn có nhiều điểm mới. Nếu như năm 2013 chỉ có 1 kênh giới thiệu, đề cử ứng viên “Nông dân Việt Nam xuất sắc” là Hội ND 63 tỉnh, thành phố thì năm 2014 có thêm kênh đề cử của phóng viên, nhà báo, nhà khoa học, chuyên gia về tam nông, và kênh nông dân tự ứng cử. Ngay từ tháng 10.2013, Báo NTNN và Công ty CP Phân bón Bình Điền đã phát động tổ chức Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” nhằm giới thiệu những gương mặt ND tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ quốc phòng, an ninh...

“Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” tiếp tục đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam, phát hiện và tôn vinh, nhân rộng những gương ND điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc”- Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý khẳng định.

Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện nhà tài trợ là Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết, với tinh thần đồng hành cùng ND, nhiều năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp còn tài trợ, hỗ trợ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với ND. Công ty CP Phân bón Bình Điền rất vinh dự là nhà tài trợ cho Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”. Chương trình đã tôn vinh đúng, trúng đối tượng là những ND có thành tích xuất sắc, và  đã tạo không khí cổ vũ, khuyến khích, động viên, ghi nhận một cách trân trọng đối với công sức, đóng góp của ND…

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 20 giờ ngày 11.10.2014 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Anh Nguyễn Văn Nam (Bắc Giang) -Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014: Sự động viên để tiếp tục vươn lên

Tôi rất phấn khởi được chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân tôi và gia đình mà còn là tin vui lớn đối với những hộ gia đình làm mì Chũ của làng nghề truyền thống Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Chúng tôi đã thành lập được Hội sản xuất và tiêu thụ mì Chũ với hơn 200 thành viên mà nòng cốt là 36 xã viên của HTX sản xuất và tiêu thụ mì Chũ. Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” là sự động viên lớn để gia đình tôi tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu và tìm thêm thị trường tiêu thụ, đóng góp tích cực để xây dựng quê hương…

Anh Phạm Năng Thành (Hưng Yên) -Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014: Vinh dự lớn và nâng cao trách nhiệm

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” rất có ý nghĩa, có sức động viên lớn đối với tôi và gia đình. Bên cạnh niềm vinh dự, tự hào khi được bình chọn và nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” tôi cũng ý thức rằng, bản thân, gia đình tôi cũng phải nâng cao trách nhiệm đối với các phong trào thi đua của địa phương, của Hội ND, nhất là phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thông qua Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, tôi và nhiều ND khác mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo cơ chế, chính sách để nông dân làm giàu chính đáng, góp phần giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang: Mong chương trình tiếp tục được tổ chức


Bắc Giang cũng như các địa phương khác rất quan tâm thực hiện các phong trào thi đua của Hội ND. Những ND sản xuất, kinh doanh giỏi, nhất là những ứng viên đề cử “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” không chỉ có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho gia đình mà còn chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nông dân xuất sắc cũng là người đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng nhiều mặt hàng nông sản; tiêu biểu trong giải quyết việc làm, đóng góp rất tích cực vào an sinh xã hội ở nông thôn. 

Hội ND tỉnh Bắc Giang mong muốn T.Ư Hội NDVN, Báo NTNN  tiếp tục duy trì việc tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” vào các năm tiếp theo, góp phần cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng các gương ND điển hình tiên tiến…
Nguyễn Công (ghi)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem