Danh sách ủng hộ Chương trình “Áo ấm vùng cao” (tiếp)

Thứ tư, ngày 29/02/2012 15:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo NTNN tiếp tục đăng danh sách các cá nhân tại Hà Nội đóng góp ủng hộ Chương trình “Áo ấm vùng cao” do Báo NTNN tổ chức.
Bình luận 0

Cụ thể: Hoàng Thị Mẫn (1203-nhà E3A, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy): 100.000 đồng; Trần Thị Tuyến (1203-nhà E3A, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy): 100.000 đồng; Cao Văn Kiêu (Khu tập thể Ngân hàng Long Biên, quận Long Biên): 100.000 đồng;

Nguyễn Thị Năm (Khu tập thể Ngân hàng Long Biên, quận Long Biên): 100.000 đồng; nhóm phật tử chùa Đình Quán, quận Từ Liêm: 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Nương (số 114, tập thể Rượu, Dốc Thọ Lão): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Nhâm (số 74, phường Thọ Lão, quận Hai Bà Trưng): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Tuyết (số 122, tập thể Rượu, Dốc Thọ Lão): 200.000 đồng;

Nguyễn Thị Loan (số 122, tập thể Rượu, Dốc Thọ Lão): 100.000 đồng; Công ty CPTMXD&PT Đô thị trụ sở 54 Giang Văn Minh, quận Ba Đình: 10 triệu đồng; anh Nguyễn Văn Vinh (Tổ trông xe chùa Đình Quán): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Luận, phật tử chùa Đình Quán: 100.000 đồng; sư Cô (chùa Đình Quán): 100.000 đồng; chị Hường (phật tử chùa Đình Quán): 1.000.000 đồng và nhiều phật tử chùa Đình Quán ủng hộ hàng trăm bộ quần áo các loại; Nguyễn Thị Hồng (86 tuổi, ngõ 62 Lương Yên, Hai Bà Trưng): 2 chiếc chăn;

Hà Thị Tho (9506b, nhà 48 A, phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng): 100.000 đồng; Chu Thị Nam (302A, nhà 48A, phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Trưng): 100.000 đồng; Trần Thị Giang (9607B, nhà 48A, phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Trâm (55 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng): 100.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh (115 tập thể Dịch Tễ, phố Thọ Lão): 100.000 đồng; Đỗ Thị Bích Hiền (55 phố Hàng Chuối): 100.000 đồng...

(còn nữa)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem