Danh sách ủng hộ Chương trình “Áo ấm vùng cao”

Thứ năm, ngày 23/02/2012 00:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Hà Nội, rất nhiều đơn vị và cá nhân đã đóng góp ủng hộ Chương trình “Áo ấm vùng cao".
Bình luận 0

Đó là: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Việt Pháp (39 Ngõ Quỳnh, Hà Nội): 20 chiếc chăn; ông Nguyễn Thượng Lâm (56a Phan Kế Bính): 50 chiếc chăn; Trường THPT Newton: 10 chiếc chăn; gia đình bác Nguyễn Thị Kim Thoa (F1906- nhà E4 Khu đô thị Cifutra): 20 chiếc chăn;

Bùi Thị Hải (223 C tập thể Dệt kim Đông Xuân): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Hiên (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 200.000 đồng; Vũ Anh Thùy (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 200.000 đồng; Lê Thị Hiền (số 5 dãy C1 T2 Xí nghiệp Dược phẩm TW2): 300.000 đồng; Lê Thuỷ Hương (86 Thọ Lão): 200.000 đồng; Phan Thanh Hà (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 100.000 đồng: Lê Thuỷ Hường (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 100.000 đồng; Bùi Thị Huyền (15 ngõ 2 Lê Gia Đỉnh): 100.000 đồng;

Đỗ Thị May (thôn Quyên Lương, quận Hoàng Mai): 100.000 đồng; Ứng Thị Bình (225C tập thể Dệt kim Đông Xuân): 100.000 đồng; Vũ Nhàn (tập thể Nhà máy Rượu phố Thọ Lão): 100.000 đồng; Hoà (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 100.000 đồng; Lê Tuyết Mai (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 50.000 đồng; Bùi Thị Bình (tập thể Dệt kim Đông xuân): 50.000 đồng; Lý Thị Lộc (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 50.000 đồng;

Nhung (tập thể Dệt kim Đông Xuân): 50.000 đồng; Phạm Thị Lộc (số 74 ngõ 325, tổ 24D, phường Thanh Lương): 200.000 đồng; Lê Thị Thu Ngân (349 Nam Dư Hạ, quận Hoàng Mai): 50.000 đồng; Nguyễn Thanh Hoa (175 tổ 7 Mai Động, quận Hoàng Mai): 50.000 đồng; NTNN trân trọng cảm ơn sự hảo tâm của quý vị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng danh sách những người ủng hộ chương trình từ thiện này trong những số báo sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem