Dạo bước "thành phố của những sắc màu"

Thứ năm, ngày 21/07/2011 10:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Là một trong những trung tâm của Thiên Chúa giáo, Nam Định có Nhà thờ Lớn mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp được xây dựng từ năm 1895, có Nhà thờ Khoái Đồng - ngôi Thánh đường đồ sộ bên sông Vị Hoàng xưa...
Bình luận 0
img
Cột cờ Nam Định, biểu tượng cho lòng tự hào và ý chí vươn lên của người Thành Nam.
img
Cột cờ Thành Nam - 1 trong 3 Cột cờ lớn của Việt Nam.
img
 
img
Nhà thờ Khoái Đồng – ngôi Thánh đường cổ.
img
 
img
Nhà thờ Lớn trên phố Trần Hưng Đạo – con phố trung tâm của Thành Nam.
img
Chùa Vọng Cung trên đường Trần Phú sầm uất.
img
 
img
Những con phố cũ yên ả, cần lao
img
Một trong những đường phố mới
img
Và cầu mới, nơi Bến Đò Quan xưa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem