Đạo diễn phim "Vong nhi: "Không muốn hù dọa khán giả hay lên án bất kỳ người mẹ nào"

Thủy Vũ Thứ tư, ngày 08/02/2023 13:57 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt về phim kinh dị "Vong nhi", đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết, anh gửi gắm nhiều thông điệp vào trong tác phẩm của mình.
Bình luận 0

Vong nhi là tác phẩm mới nhất vừa ra rạp của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường – người từng gây chú ý với phim kinh dị Nhà không bán. Phim xoay quanh đôi vợ chồng Thảo (Lê Phương) và Tùng (Quốc Huy) nhận được tin vui có con sau 5 năm hiếm muộn. Tuy nhiên, cuộc sống của họ bỗng chốc đối mặt với nhiều điều kỳ lạ, khi luôn có một giọng nói trẻ con văng vẳng trong nhà và đẩy họ dần tới cảnh bị một thế lực nào đó hành hạ. Đến khi tìm hiểu, cả hai mới biết những điều rùng rợn xảy ra với mình đều bắt nguồn từ một sai lầm của Thảo trong quá khứ.

Dân Việt đã có cuộc trò chuyện ngắn với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường xoay quanh bộ phim Vong nhi:

Khi tiếp tục trên hành trình làm phim kinh dị, anh nghĩ bộ phim Vong nhi có điểm gì hấp dẫn với khán giả?

- Vong nhi nối tiếp đam mê về thể loại kinh dị mà tôi đang theo đuổi, nhưng bộ phim không đi theo chủ trương hù dọa hay tập trung quá nhiều vào yếu tố ghê rợn, mang đến cảm xúc sợ hãi cho khán giả. Thay vào đó, tôi và ê-kíp rất muốn đề cao tính nhân văn, thông điệp ý nghĩa và đặc biệt là những cảm xúc nhân vật trải qua từ những quyết định sai lầm của họ.

Khán giả từng rất ấn tượng với anh qua bộ phim Nhà không bán, vậy Vong nhi có cách tiếp cận khác thế nào với tác phẩm trước?

- Vong nhi sẽ ít hẳn sự hài hước so với Nhà không bán. Tôi chỉ cố gắng cài cắm sự duyên dáng trong một vài phân đoạn và không cố tình gây cười cho khán giả. Tôi cũng kỳ vọng nhiều vào nhân vật của Lê Phương, cô ấy có tính cách hài hước, dễ thương tuy nhiên khi truyền tải cảm xúc vẫn cần cái duyên thay vì lời thoại, biểu cảm hài hước. 

Đạo diễn phim đề tài nạo phá thai: "Vong nhi" không lên án bất cứ ai" - Ảnh 2.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện phim Vong nhi sau thành công của bộ phim Thương con cá rô đồng. Ảnh: FBNV

Dù ít yếu tố hài hước hơn nhưng bộ phim sẽ vẫn mang tính giải trí để phù hợp với khán giả đại chúng, khiến họ tin vào câu chuyện trong phim thay vì làm những gì quá cao siêu để khán giả không hiểu hoặc quá đơn giản, chưa coi họ đã hiểu.

Ý tưởng làm bộ phim kinh dị về nạn phá thai đến với anh từ khi nào?

- Chính là từ biên kịch của bộ phim của NSƯT Hạnh Thúy. Ý tưởng này đã có ở chị ấy từ khoảng 7 năm trước, khi lúc đó chị vô cùng phẫn nộ với nạn phá thai ngày càng nhiều ở nước ta. Tuy nhiên, chúng tôi đều thống nhất muốn làm một bộ phim không lên án ai cả, đơn giản chỉ muốn kể một câu chuyện để mọi người suy nghĩ và tự cảm nhận mà thôi!

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cố gắng đưa vào phim cách kể khác nhưng sự ám ảnh, day dứt của những người đã quyết định phá thai vẫn vẹn nguyên. Chị Hạnh Thúy từng đưa ra quan điểm rằng, phá thai chưa bao giờ là hành vi chỉ đơn giản là để giải quyết hậu quả.

Đạo diễn phim đề tài nạo phá thai: "Vong nhi" không lên án bất cứ ai" - Ảnh 3.

Vong nhi ngoài yếu tố kinh dị còn có yếu tố hài xen lẫn. Ảnh: NSX

Làm phim kinh dị không phải là chuyện dễ với điện ảnh Việt, anh có cảm thấy áp lực nhiều không?

- Áp lực lớn nhất chỉ có thể là đã làm phim kinh dị thì phải gây cho khán giả cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, để bộ phim có thêm nhiều màu sắc và phong phú hơn, tôi luôn muốn phim của mình chứa nhiều yếu tố khác để bảo đảm tính giải trí mà không hoàn toàn chỉ đơn thuần là kinh dị.

Được biết, gần đây anh cùng đoàn phim Vong nhi đã có chuyến cine tour gặp gỡ khán giả. Cảm xúc của anh ra sao?

- Tôi không biết nói gì khác ngoài hai từ cảm ơn những khán giả đã đến xem phim của mình. Như tôi đã nói, mong rằng bộ phim này sẽ để lại suy ngẫm nào đó trong lòng mỗi người xem.

Tại sao anh lại chọn thời điểm sau Tết để phát hành phim kinh dị của mình? Liệu đây có phải là thời điểm thuận lợi hay không?

- Dù ở thời điểm nào thì tôi nghĩ gần đây thị hiếu xem phim của khán giả cũng đã có sự thay đổi đáng kể. Mặc dù phim kinh dị nhưng cũng mang đến những yếu tố về tình cảm gia đình nên tôi nghĩ khán giả dễ đón nhận.

Đạo diễn phim đề tài nạo phá thai: "Vong nhi" không lên án bất cứ ai" - Ảnh 4.

Vong nhi là bộ phim kinh dị có yếu tố gia đình. Ảnh: NSX

Nhiều diễn viên từng nói Hoàng Tuấn Cường là một đạo diễn khó tính, anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ mình cũng hay thường xuyên cười, nói trên phim trường vì muốn anh em trong ê-kíp lúc nào cũng có sự vui vẻ. Những lúc không cười hay không vui chẳng qua là đang suy nghĩ điều gì đó thôi, nên chắc bị mọi người hiểu lầm. Qua điểm của tôi là nếu có niềm vui thì anh em làm việc sẽ tốt hơn, hiệu quả nhiều hơn.

Theo anh, một đạo diễn có năng lực phải đảm bảo yếu tố gì?

- Đạo diễn giống như một người đầu bếp, phải giữ cho nguyên liệu thật tươi, thật tốt thì mới có thể tạo ra một món ăn ngon. Một bộ phim hay là công sức của diễn viên, quay phim, trang điểm, phục trang… thì với vai trò người đầu tàu phải bẻ thuyền, bẻ lái nên đạo diễn luôn phải tập trung hết sức có thể.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem