Đạo diễn Trọng Trinh: Phim tôi không áp đặt “cảnh nóng”

Thứ năm, ngày 28/02/2013 08:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Khi tôi cảnh quay cảnh nóng này, tôi đã phải tính kỹ, chính bản thân tôi cũng không thích theo quan niệm áp đặt, chân dài thì phải có hở hang, phải có cảnh nóng, phải có sex", đạo diễn Trọng Trinh tâm sự.
Bình luận 0

34 tập phim "Tình yêu không hẹn trước" do 2 nhà báo viết kịch bản sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 14.3 tới trên kênh VTV3. Nhân dịp này, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Trọng Trinh - đồng đạo diễn bộ phim.

Được biết đây là bộ phim với chủ đề khá quen thuộc về cuộc sống, công việc và tình yêu của những người trẻ tuổi, vậy lý do nào anh lại nhận kịch bản này?

- Đây là một kịch bản mà cũng quá lâu rồi mới có được từ 2 nhà báo là Chu Thu Hằng và Trịnh Vĩnh Hà. 2 nhà báo đã có một sự trải nghiệm nhất định cũng như am hiểu về cuộc sống của giới trẻ, nên các tình tiết của câu chuyện được viết ra, rất chặt chẽ về mặt bố cục và cũng không kém phần phong phú, mầu sắc, sự hấp dẫn.

img
 Đạo diễn Trọng Trinh

Theo cảm nhận của tôi, kịch bản "Tình yêu không hẹn trước" có được sự hồn nhiên, rất đời, rất gần với cuộc sống thực tế hơn bao giờ hết. Dù mô típ phim khá quen thuộc, được xoay quanh 3 nhân vật chính là Huy do Việt Anh thủ vai, Mai do Lã Thanh Huyền, Minh do Minh Hương. Huy - con trai chủ tịch một tập đoàn lớn, có trình độ nhưng tính cách kiêu ngạo, đôi khi tỏ ra ngang ngược. Mai - cô sinh viên nghèo với tính cách hiền lành, trong sáng và Minh một gái thông minh, sắc sảo nhưng lại mù quáng trong tình yêu.

Với 3 tính cách, lối sống, suy nghĩ khác nhau nhưng đều có một điểm chung là đi tìm hạnh phúc và cuộc hành trình đi tìm này không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu. Đôi khi cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc đã mang lại nỗi đau, những mất mát nhưng dù thế nào, thất bại hay thành công thì cuộc tìm kiếm luon mang lại những trải nghiệm quý giá giúp mỗi người trưởng thành hơn trong cuộc sống. Từ sự vấp ngã những bạn trẻ sẽ lại tìm được giá trị đích thực trong tình yêu và cuộc sống. Đây cũng chính là thông điệp mà cả êkíp đoàn làm phim chúng tôi muốn gửi đến khán giả.

Một thắc mắc nhỏ, có rất nhiều diễn viên nữ nổi tiếng, tại sao anh lại chọn Lã Thanh Huyền dù cô chỉ là diễn viên tay ngang ?

- Khi mới bắt tay vào dự án phim, chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều cái tên như: Thu Hà, Quách Thu Phương, Kiều Thanh… nhưng rồi sau khi đong đếm về vai diễn, độ tuổi, dáng người cho đến tính cách nhân vật thì thấy rằng Lã Thanh Huyền hợp với vai diễn hơn cả. Và một yếu tố nữa để chúng tôi quyết định chọn Thanh Huyền, bởi hiện nay với những gương mặt khác đã xuất hiện rất nhiều trên các kênh phim truyền hình, đó là những gương mặt thân quen và có thể nói là hơi cũ rồi. Người làm phim đặc biệt là khán giả cũng cần được biết đến những gương mặt mới.

img
Cảnh trong phim “Tình yêu không hẹn trước”.

Vậy trong dàn diễn viên, anh ấn tượng nhất là diễn viên nào?

- Ngoài diễn xuất cũng phải nói là rất ấn tượng của Lã Thanh Huyền, thì phải kể đến Minh Hương - người từng được biết đến với vai diễn Vàng Anh phần 1. Cô ấy càng đóng càng thể hiện tâm lý nhân vật rất tốt, có thể nói mỗi một tập Minh Hương lại nhập vai tốt hơn. Mặc dù lúc đầu khi chọn Minh Hương chúng tôi cũng rất lo, bởi sự Hương không diễn được, rồi ngay cả diễn rồi, nhiều lúc cô ấy cứ khóc lên khóc xuống, tôi lo lắm nghĩ bụng hay mình nói gì quá đáng để Hương phải tủi mà khóc.

Khi tôi hỏi cô ấy: "Vì sao em khóc, tại vì anh nói quá hay vì một điều gì khác?". Cô ấy cứ lắc đầu, mãi sau mới nói vì em cảm thấy mình diễn chưa được, em chưa ưng ý với phân đoạn mà em vừa diễn. Với những người có tâm, có trách nhiệm với nghề thì sẽ như thế, chứ không phải cứ đến diễn xong là về chả cần biết vai diễn của mình đã được hay chưa. Tôi cho đó là điều rất đáng quý.

"Tình yêu không hẹn trước" có sự kết hợp giữa hai đạo diễn từ hai thế hệ, đó là đạo diễn Trọng Trinh và đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy, cùng với sự tham gia của các diễn viên gạo cội và nổi tiếng như: NSND Lan Hương; NSƯT Mạnh Cường; NSƯT Quế Hằng; NSƯT Khôi Nguyên; NSƯT Minh Hằng; NSƯT Thanh Huyền; Việt Anh; Lã Thanh Huyền; Ngọc Quỳnh; Minh Hương…

Thường thì những cảnh nóng trong phim Việt Nam, kể cả điện ảnh lẫn phim truyền hình luôn bị chê là phô, gượng ép thậm chị gây phản cảm đối với người xem. Và trong buổi ra mắt phim, một cảnh nóng bỏng đã được giới thiệu, vậy anh đã xử lý như thế nào về cảnh nóng đó, để khi ra mắt phim không bị "ném đá"?

- Phải nói thật, cảnh nóng này chỉ có chút ít thôi, bởi từ sự dẫn dắt của câu chuyện đã đẩy đến tình huống có cảnh nóng đó, chứ không phải là sự áp đặt, khiên cưỡng của đạo diễn. Khi tôi cảnh quay cảnh nóng này, tôi đã phải tính kỹ, chính bản thân tôi cũng không thích theo quan niệm áp đặt, chân dài thì phải có hở hang, phải có cảnh nóng, phải có sex… để tạo sức hấp dẫn với khán giả.

Mà cảnh nóng trong "Tình yêu không hẹn trước" là hiện thân một phần câu chuyện tất yếu phải xảy ra, chỉ có điều chúng ta phải xử lý như thế nào để khán giả không bị sốc, không bị gượng gạo. Đầu tiên khi tạo cảnh nóng, tôi tạo sức hấp dẫn về hình ảnh, tiếp đến là vai diễn rất thật của diễn viên. Thật ở đây là sự tự tin để có thể thể hiện diễn biến tâm lý trong cảnh nóng đó. Đây là cách nhìn, cách phân tích nhân vật, cách xử lý của mỗi người, mỗi đạo diễn để cho khán giả có thể nhìn sâu vào tâm lý của nhân vật, cũng như hiểu tính cách nhân vật một cách cặn kẽ.

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem