Sau khi chính quyền Trung Quốc triệu tập người đại diện của Trương Nghệ
Mưu do những tin đồn ông đã có 7 đứa con với 4 phụ nữ khác nhau, đạo
diễn của kiệt tác điện ảnh từng được đề cử Oscar
Thập diện mai phục
đã thừa nhận ông và vợ là bà Trần Đình đã có với nhau 3 đứa con và vi
phạm chính sách hạn chế sinh đẻ của Trung Quốc (mỗi gia đình chỉ được
phép có 1 con).

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ảnh: Reuters
Trong một tuyên bố được đăng trên trang Weibo chính thức của Trương Nghệ
Mưu vào cuối ngày chủ nhật (1.12), ông đã xin lỗi công chúng về việc vi
phạm chính sách sinh đẻ của Trung Quốc. Ông cũng khẳng định sẽ sẵn sàng
hợp tác với các cơ quan kế hoạch hóa gia đình ở phía Tây thành phố Vô
Tích (thuộc tỉnh Giang Tô - Trung Quốc) và chấp nhận mọi hình thức xử
phạt của chính quyền địa phương.
Lời xin lỗi của Trương Nghệ Mưu
trên Weibo có nội dung: “Trương Nghệ Mưu và vợ Trần Đình xác nhận đã có
với nhau 2 con trai và 1 con gái. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành
đến công chúng vì những hậu quả tiêu cực mà hành động của tôi gây ra”.

Tấm ảnh được đăng tải trên các trang mạng Trung Quốc được cho là ảnh của bà Trần Đình (vợ thứ hai của Trương Nghệ Mưu) và 3 con. Nguồn: Sina
Trước đó một tuần, hãng tin Tân Hoa Xã đã đưa tin chính quyền thành phố
Vô Tích sẽ chất vấn người đại diện của Trương Nghệ Mưu sau khi ông đột
nhiên “mất tích”. Hồi tháng 5, các trang tin mạng của Trung Quốc đã đồng
loạt đăng tin vị đạo diễn từng dàn dựng lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh
2008 đã có ít nhất 7 người con và có thể sẽ bị phạt 160 triệu nhân dân
tệ (tương đương 26 triệu USD, khoảng hơn 550 tỉ đồng). Chính quyền thành
phố Vô Tích lúc đó đã không thể xác định được đạo diễn họ Trương và vợ
đang ở đâu và cũng đã cho một số đội tìm kiếm đi tìm hai vợ chồng.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu và vợ Trần Đình. Nguồn: Newshome
Đạo
diễn Trương Nghệ Mưu năm nay 61 tuổi, là một đạo diễn lừng danh nhưng
cũng là "tay chơi" một thời của làng điện ảnh Trung Quốc với vô số tin
đồn trên các trang báo mạng về những cuộc tình của ông với những nữ diễn
viên từng cộng tác với ông. Những bộ phim của ông thường bị cấm công
chiếu ở quê nhà, nhưng lại được đón nhận rộng rãi trên thế giới.
Người lao động (Theo Người lao động)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.