Đào được "của quý" khổng lồ cách đây hơn 3.000 năm ở Thụy Điển

Đăng Nguyễn - Daily Mail Chủ nhật, ngày 29/09/2019 12:55 PM (GMT+7)
Một "của quý" khổng lồ bằng đá mới được các nhà khảo cổ học đào được ở Thụy Điển, có thể dùng trong nghi thức liên quan đến sinh sản.
Bình luận 0

img

"Của quý" khổng lồ được tìm thấy ở Thụy Điển.

Theo Daily Mail, "của quý" khổng lồ này được tìm thấy trong quá trình khai quật ở Rollsbo gần Gothenburg, Thụy Điển.

Các nhà khảo cổ học ban đầu tin rằng "của quý" khổng lồ có liên quan đến ngôi mộ chôn cất thời đồ Đồng, nhưng theo kết quả phân tích mới nhất, "của quý" khổng lồ này thuộc về một nghi lễ sinh sản.

Nhà khảo cổ học Gisela Ängeby nói trên tờ báo địa phương Göteborgs-Posten: “Nó được chạm khắc bằng đá một cách hết sức tinh vi. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thứ này”.

“Tôi cho các đồng nghiệp xem ảnh và không còn nghi ngờ rằng nó chính là 'của quý' khổng lồ”, Gisela nói.

img

Các nhà khảo cổ học hết sức bất ngờ với thứ mà họ tìm được.

Bên cạnh "của quý" khổng lồ, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy xương động vật và nhiều loại đá khác, không có xương người. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng người xưa giết động vật phục vụ nghi lễ sinh sản.

Các nhà nghiên cứu nói các hiện vật được tìm thấy có niên đại thời đồ Đồng, giai đoạn năm 1800-500 trước Công nguyên.

Các nhà khảo cổ học tin rằng khối đá này có hình dạng dài tự nhiên và người xưa chỉ cần sửa lại một chút cho giống với "của quý".

Đài Loan: Chồng có bồ mới, bị vợ cũ cắt phăng ”của quý” và tuyên bố xanh rờn

Người phụ nữ dụ dỗ chồng cũ quan hệ tình dục để dễ bề ra tay bằng một chiếc kéo sắc bén. Sau đó, người này còn...

imgimgimgimgimgimg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem