Đạt G, Du Uyên mang "bánh mỳ, gói xôi" ủng hộ Quỹ chống Covid-19 của UNICEF

Kiều Duyên Chủ nhật, ngày 31/05/2020 16:52 PM (GMT+7)
Bộ đôi Đạt G - Du Uyên đã tham gia trình diễn trong lễ hội âm nhạc trực tuyến "One Love Asia" nhằm gây quỹ ngăn ngừa - phòng chống tác hại của dịch Covid-19 đến trẻ em.
Bình luận 0

Đạt G, Du Uyên mang "bánh mỳ, gói xôi" ủng hộ Quỹ chống Covid-19 của UNICEF - Ảnh 1.

Đạt G và Du Uyên mang bản hit "Bánh mì không" đến với "One Love Asia Concert".

Từ 19 giờ ngày 27/5 đến 3 giờ sáng 28/5, lễ hội âm nhạc trực tuyến "One Love Asia" kéo dài hơn 8 tiếng đã diễn ra trên YouTube. Đây là chương trình được tổ chức với sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nhằm gây quỹ ủng hộ UNICEF. Tất cả số tiền quyên góp được từ "One Love Asia Concert" sẽ được chuyển tới UNICEF châu Á để gây quỹ.

Đây là lần đầu tiên "Bánh mì không" diễn trực tiếp dưới hình thức trực tuyến trong chương trình với nhiều nghệ sĩ châu Á như lễ hội âm nhạc "One Love Asia". Đạt G và Du Uyên mặc áo cặp giản dị, trình diễn mộc mạc ca khúc hit "Bánh mì không". Bên cạnh đó, MV mới nhất của Đạt G và Du Uyên – "Gói xôi vội" vừa phát hành hôm 25/5 cũng được phát trong chương trình ngay sau phần trình diễn của nghệ sĩ Exile Akira (Nhật Bản).

Đạt G, Du Uyên mang "bánh mỳ, gói xôi" ủng hộ Quỹ chống Covid-19 của UNICEF - Ảnh 2.

MV "Gói xôi vội" đã lấy đi nhiều nước mắt của chính nam ca sĩ và khán giả.

Sau nhiều đồn đoán ba chữ viết tắt GXV, G Planet (cộng đồng fan của Đạt G và Du Uyên) đã được giải đáp với tựa MV mới nhất mang tên "Gói xôi vội". Có duyên với những ca khúc mang dáng dấp các món ăn quen thuộc, gần gũi với người Việt, một lần nữa, cặp đôi Đạt G - Du Uyên tiếp tục gây sốt với ca khúc mới này.

"Gói xôi vội", sáng tác mới của Đạt G, là một ca khúc pop nhẹ nhàng, xúc động với ca từ mộc mạc, giản dị và chân thật. Đạt G cho biết "Gói xôi vội" anh viết sau khi bất chợt thấy tóc cha mẹ mình đã thay màu.

Đạt G, Du Uyên mang "bánh mỳ, gói xôi" ủng hộ Quỹ chống Covid-19 của UNICEF - Ảnh 3.

Người mẹ tần tảo chăm chút cho con từng bữa ăn sáng đến những bữa cơm gia đình.

"Một quãng thời gian dài tôi không sống cùng ba mẹ mà ra ngoài tự bươn chải. Tôi chú tâm vào công việc của mình và rất hiếm có những bữa cơm cùng ba mẹ. Năm ngoái, trong một lần trở về nhà ăn cơm, tôi bất ngờ nhìn kỹ lại ba và mẹ thì thấy rõ tuổi tác làm ba mẹ thay đổi. Từ đó tôi viết vội vàng, mái tóc đen xưa bỗng nhiên bây giờ như muối tiêu…" - Đạt G chia sẻ.

Theo Đạt G thì "vội" trong "Gói xôi vội" mang hai ý nghĩa: "Đó là sự vội vàng, gấp đuổi của thời gian làm mình lớn khôn mà cũng vô tình làm ba mẹ già đi, mình vội vàng theo cuộc sống mà không thấy. Đó là chữ vội vã khi mỗi người phải lao vào cuộc sống nhiều khó khăn, tranh thủ ăn một món ăn nhanh, một gói xôi ăn vội, để lại làm việc. Tôi lẫn Du Uyên đều đã từng rơi vào cả hai nghĩa vội như thế…" - ca sĩ Đạt G nói thêm.

Đạt G, Du Uyên mang "bánh mỳ, gói xôi" ủng hộ Quỹ chống Covid-19 của UNICEF - Ảnh 4.

"Gói xôi vội" nhanh chóng nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu từ khán giả nhờ đem lại những cảm xúc chân thật.

Ca khúc với cảm xúc chân thật cùng câu chuyện tình cảm gia đình đã khiến MV càng làm khán giả xúc động hơn. Cậu con trai trong MV sống cùng mẹ, con gái sống cùng cha sau khi cha mẹ họ không còn sống chung. Cô gái sống với người cha với ước mơ trở thành một nhà thiết kế. Người con trai sống với mẹ và mang trong mình giấc mơ trở thành nhạc sĩ. Cả cha mẹ đều là những người lao động bình dân, dẫu khó khăn, nhưng vẫn luôn ủng hộ và nuôi dưỡng giấc mơ của con cái. Đó là sự chút chăm sóc con từ ngày thơ bé đến trường, từ gói xôi nhỏ ăn sáng đến giấc mơ lớn của đời con.

Đạt G, Du Uyên mang "bánh mỳ, gói xôi" ủng hộ Quỹ chống Covid-19 của UNICEF - Ảnh 5.

Ba mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất và là bến đỗ bình yên nhất cho con từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành.

"Đạt G, Du Uyên hoàn toàn không đặt nặng vấn đề thành công như thế nào với "Gói xôi vội", bởi với cả hai, gia đình là một điều rất riêng, thiêng liêng lắm. Vì vậy, MV như một lời tri ân đến cha mẹ và hơn cả, với khán giả MV có thể là một lời nhắc nhớ về giá trị gia đình. Điều quan trọng nhất chính là chúng ta đang quá vội vã mà quên rằng khi ta lớn ba mẹ cũng sẽ dần già đi và mình sẽ tiếc vì không ngăn cản được thời gian", Đạt G chia sẻ.

Đạt G, Du Uyên mang "bánh mỳ, gói xôi" ủng hộ Quỹ chống Covid-19 của UNICEF - Ảnh 6.

Đạt G - nam ca sĩ trẻ tài năng và nhiệt huyết với nghề, đã có một vài sáng tác đánh dấu tên tuổi trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Chưa đầy 12 giờ ra mắt, "Gói xôi vội" của cặp đôi Đạt G - Du Uyên đã đạt gần 300.000 lượt xem. Khán giả đang mong đợi trong thời gian tới "Gói xôi vội" sẽ "rượt đuổi" lượt view của bản hit "Bánh mì không" đã đạt 71 triệu lượt xem trước đó.

Phía Việt Nam, ngoài Đạt G và Du Uyên, "One Love Asia Concert" còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Chi Pu, Erik, Quang Đăng, Nimbia, Châu Bùi… và hơn 50 nghệ sĩ, người truyền cảm hứng và nhà sáng tạo nội dung trên YouTube như: Choi Siwon - Đại sứ UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Exile Akira, Karen Mok, Apink Jung Eun-Ji, Namewee, G.E.M., Sam Tsui...

"One Love Asia" là một phần trong chiến dịch toàn cầu của UNICEF - #Reimagine nhằm mục đích nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần xây dựng một môi trường phát triển tốt đẹp hơn cho trẻ em sau sự tàn phá của đại dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem