đất rừng
-
Xã Tân Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là một trong những địa phương tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực khai thác chế biến lâm sản quy mô lớn, nhưng hầu hết các cơ sở này đều xây dựng trái phép trên nông nghiệp và đất ở, gây ảnh hưởng đến môi trường.
-
Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk là một trong những địa phương phải đón nhận lượng dân di cư tự do từ các vùng trong cả nước đến nhiều nhất. Việc di cư ngoài kế hoạch đã gây ra nhiều áp lực, hệ lụy cho chính quyền các cấp, nhất là việc bố trí, giao đất ở, đất sản xuất cho người dân di cư tự do.
-
Tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với nông dân diễn ra vào ngày 31/10, nhiều vấn đề nóng liên quan đến quy hoạch, chính sách được các hội viên đưa ra.
-
Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất rừng tỉnh Đồng Nai đang đưa ra các phương án chuyển 32,3ha đất rừng sản xuất để triển khai khu tái định cư trước nhu cầu cấp thiết tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
-
Đại diện Phòng Tài nguyên- Môi trường (TNMT) huyện Sông Lô khẳng định, việc ông Tạ Xuân Khang xây dựng trang trại lợn trên đất rừng sản xuất tại khu vực đồi Ly Bì, xã Quang Yên (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) nếu cưỡng chế sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề an ninh, trật tự...
-
Hơn 7.000m2 đất trồng rừng sản xuất ở khu vực đồi Ly Bì, thôn Đồng Tâm (xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã bị một hộ dân san gạt, “biến” thành khu chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Đến nay, việc vi phạm này vẫn chưa được xử lý.
-
Bộ GTVT cho biết, tiến độ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 vẫn bị ảnh hưởng lớn do công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng vẫn còn vướng mắc.
-
Bộ GTVT vừa có đề nghị tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).
-
Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đi qua địa phận 3 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái với tổng diện tích đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là hơn 106 ha.
-
Một trường hợp người dân ở Thừa Thiên Huế bị đề nghị xử phạt 49 triệu đồng vì chuyển đổi gần 600m2 đất rừng sản xuất thành đất xây dựng các công trình khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.