Đầu tư phát triển nông nghiệp toàn vùng

Thứ năm, ngày 28/07/2011 05:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế giữa vùng ĐBSCL và TP.HCM hôm 26.7, các đại biểu cho rằng, ĐBSCL cần xác định mục tiêu hàng đầu trước mắt là phát triển một nền nông nghiệp thâm canh và chuyên môn hóa cao, bởi đây mới là thế mạnh lớn nhất của toàn vùng.
Bình luận 0

Trong khi TP.HCM mạnh về các ngành công nghiệp phụ trợ, nhân lực... thì ĐBSCL hiện đang đứng đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp. Do vậy, nếu muốn đưa ngành nông nghiệp hai vùng phát triển theo hướng hiện đại hóa thì cần phải đồng bộ các giải pháp, kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật...

Để phát huy thế mạnh của TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL cần ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng, công nghiệp chế biến, các loại dịch vụ gắn chặt với ứng dụng khoa học công nghệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem