Đầu tư nuôi trâu vỗ béo, nuôi ba ba, người dân Bắc Kạn sử dụng tiền vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiệu quả

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 09/09/2024 18:51 PM (GMT+7)
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn góp phần xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, trong đó có mô hình nuôi trâu vỗ béo, nuôi ba ba...Quỹ HTND đã tạo điều kiện giúp nhiều hội viên tăng thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.
Bình luận 0

Nông dân nghèo có vốn làm ăn

Ông Lèng Văn Nghiệp (ở tổ 5, phường Xuất Hóa, TP.Bắc Kạn) là một trong số nhiều hội viên nông dân nghèo vươn lên khấm khá từ nguồn vốn vay Quỹ HTND. Ông Nghiệp cho biết: Được Hội Nông dân tạo điều kiện cho vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND, gia đình ông đã xây dựng chuồng trại kiên cố, đầu tư trồng cỏ voi, chuyển từ nuôi trâu bò chăn thả sang nuôi nhốt trâu bò vỗ béo và đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, gia đình ông Nghiệp còn nấu rượu, nuôi lợn và nuôi cá với diện tích ao rộng hơn 2.000m2. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông cũng tích góp được gần 100 triệu đồng.

Đánh giá cao hiệu quả các mô hình dự án vay vốn Quỹ HTND, lãnh đạo Hội Nông dân TP.Bắc Kạn cho biết, qua việc triển khai thực hiện các mô hình phù hợp, Hội Nông dân TP.Bắc Kạn đã dần hình thành các mô hình tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp như: Chi hội chăn nuôi vỗ béo trâu, bò phường Nguyễn Thị Minh Khai; chi hội trồng mít thái, nuôi gà an toàn sinh học phường Sông Cầu, xã Nông Thượng; chi hội trồng quế phường Xuất Hóa…

Động lực giúp nông dân nghèo Bắc Kạn vươn lên khá giả  - Ảnh 1.

Ông Lèng Văn Nghiệp đầu tư mô hình nuôi trâu vỗ béo từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh: Hoàng Thạc

Còn tại xã Quân Hòa, huyện Bạch Thông, nguồn vốn Quỹ HTND đã giải ngân cho các hộ nông dân nơi đây đầu tư mô hình nuôi ba ba. Ông Hà Văn Mạn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quân Hà cho biết: Năm 2022, Hội Nông dân xã Quân Hà đã đề xuất với Hội Nông dân huyện cho vay vốn từ Quỹ HTND với số tiền 150 triệu đồng, thời gian vay 36 tháng cho 3 hộ tham gia xây dựng mô hình nuôi ba ba. Mô hình được thực hiện trên diện tích 2.000m2, với tổng số hơn 100 cặp bố mẹ ba ba, tập trung nuôi thương phẩm và bán con giống.

"Số tiền vay vốn 50 triệu đồng/hộ đã giúp các hộ nông dân trên địa bàn xã có thêm nguồn vốn để đầu tư kiên cố bể nuôi và chi phí mua thức ăn hằng ngày cho ba ba. Qua đó, Hội Nông dân xã đã thành lập tổ nghề nghiệp nuôi ba ba để các hộ nông dân chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc trong quá trình nuôi" - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quân Hòa cho biết.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập trung vốn Quỹ HTND cho các mô hình hiệu quả

Theo báo cáo Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Bắc Kạn đạt gần 27 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ nguồn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác hơn 11,8 tỷ đồng cho 200 hộ vay thực hiện 23 dự án; nguồn tỉnh hơn 5 tỷ đồng cho 121 hộ vay thực hiện 15 dự án; nguồn huyện, xã thực hiện 45 dự án cho 209 hộ vay với dư nợ gần 8 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã hướng dẫn xây dựng và giải ngân 14 dự án Quỹ HTND với tổng số vốn hơn 4,2 tỷ đồng cho 90 hộ vay. Qua đó, các hướng dẫn thành lập được 1 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác và 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Ông Cao Minh Hải - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh phối hợp với các cấp Hội cơ sở khảo sát nhu cầu các hộ vay vốn, định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; lựa chọn những mô hình có tính khả thi để triển khai thực hiện. 

Các cấp Hội thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên để giúp hội viên sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích… Qua đó, tạo điểm tựa vững chắc cho các hội viên nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

"Định hướng trọng tâm trong thời gian tới là Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình, dự án vay vốn; tập trung vốn cho các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, các mô hình vừa sản xuất, kinh doanh kết hợp với du lịch, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tiêu thụ nông sản" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn Cao Minh Hải chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem