Đầu tư xây hầm biogas cho đồng bào dân tộc

Thứ hai, ngày 13/01/2014 10:59 AM (GMT+7)
Năm 2013, huyện Con Cuông đã triển khai chương trình xây dựng 141 hầm khí biogas. Với 37 hộ tham gia và được hỗ trợ 60% kinh phí xây dựng.
Bình luận 0
Riêng bà con tộc người Đan Lai tại các bản vùng sâu, vùng xa sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí.
Người dân bản Khe Choăng, xã Châu Khê xây bể bi-ô-ga.  (Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân)
Người dân bản Khe Choăng, xã Châu Khê xây bể bi-ô-ga. (Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân)

Nhờ có dự án làm bể biogas, giúp bà con có thêm nguồn chất đốt, hạn chế việc phá rừng lấy củi, vừa giúp tận dụng được hàng chục tấn phân chuồng bón ruộng hằng năm cho người dân, giúp giảm tình trạng ô nhiễm môi trường...
Nguyễn Thắng (Nguyễn Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem