Đây! Điểm cộng giúp Đặng Văn Lâm sáng cửa ra sân tại J.League 1

Thứ bảy, ngày 06/02/2021 07:10 AM (GMT+7)
Andrey Grushin tin rằng, với việc Đặng Văn Lâm trẻ hơn 2 thủ môn hiện tại của Cerezo Osaka, cơ hội dành cho anh trong tương lai gần tại đội bóng này là sáng sủa.
Bình luận 0

Đặng Văn Lâm là một trong 3 thủ môn của Cerezo Osaka tại J.League 1 2021. Tất nhiên, so với Kim Jin-hyeon hay Kenya Matsui, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nói chung và tại Nhật Bản nói riêng của Văn Lâm đương nhiên không bằng. Đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Văn Lâm cập bến một CLB Nhật Bản. Nhiều người cho rằng, cơ hội ra sân của Văn Lâm sẽ là rất thấp khi phải cạnh tranh với những thủ môn giỏi của Cerezo Osaka.

Đây! Điểm cộng giúp Đặng Văn Lâm sáng cửa ra sân tại J.League 1 - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm tích cực tập luyện trước khi sang Nhật Bản

Tuy vậy, người đại diện Andrey Grushin của Văn Lâm lạc quan. Cách đây vài ngày, ông cho rằng Văn Lâm đủ khả năng thi đấu 30% số trận tại Cerezo Osaka. Trao đổi với báo giới, Grushin lý giải về sự tự tin của mình. “Cezero Osaka đang có hai thủ môn, thêm Văn Lâm là tân binh.

Kim Jin-hyeon là thủ môn giàu kinh nghiệm, chắc chắc sẽ bắt chính khi mùa giải bắt đầu, bởi Đặng Văn Lâm chưa có buổi tập nào cùng đội và mùa giải đã cận kề rồi. Nhưng mọi người đừng quên rằng Kim năm nay đã 34 tuổi. Một thủ môn khác là Kenya Matsui thì đã 36 tuổi. Tôi không nghĩ CLB tính tới sự phát triển của thủ môn khi đã ở độ tuổi ấy, dù tôi không nghi ngờ năng lực của hai thủ môn này, bởi đã chơi cho Cezero Osaka thì không thường.

Đặng Văn Lâm của chúng ta thì mới 28 tuổi. Đây chính là độ tuổi bắt đầu bước tiến lớn của các thủ môn. Cậu ấy cũng là thủ môn của đội tuyển Việt Nam, người gác đền tốt nhất Việt Nam, tốt nhất Đông Nam Á. Tôi cho rằng Kim ở độ tuổi đó sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn khi cạnh tranh cùng Đặng Văn Lâm. Tôi không biết Kim, nhưng tôi biết rất rõ Đặng Văn Lâm. Đó là cầu thủ luôn quyết tâm biến mục tiêu của mình thành sự thật. Đó là điều quan trọng số một”.

Grushin nói thêm: “Đặng Văn Lâm sẽ ra sân 30% số trận của Cerezo Osaka mùa này thì sao nhỉ? Đó là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Không có CLB nào trên thế giới lại hứa sẽ cho cầu thủ ra sân bao nhiêu % số trận mỗi mùa. Nếu làm thế là có hại cho bóng đá. Mỗi cầu thủ đều phải nỗ lực chứng minh bản thân để được là lựa chọn số một cho mỗi trận đấu. Nếu không, khi ra sân cậu ta chỉ thể hiện được 50% năng lực”.

Người đại diện này khép lại: “Tôi chẳng cần phải thuyết phục Cerezo Osaka, bởi họ thực sự hào hứng với vụ chuyển nhượng này. Văn Lâm cũng chẳng cần chứng minh với ai cả. Tất cả CLB đều được thông báo rõ tình hình vụ việc. Đó là vấn đề pháp lý đơn giản thôi”.

Vy Cầm (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem