ĐBSCL: Đầu nguồn đã có lũ

Thứ hai, ngày 13/08/2012 06:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12.8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước cao nhất ngày 11.8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,09m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,66m.
Bình luận 0

Đến ngày 16.8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,20m; tại Châu Đốc ở mức 1,80m. Như vậy, nước lũ đã bắt đầu đổ về và tràn đồng ở các huyện biên giới thuộc tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An. Theo nhiều nông dân, hiện nay mực nước vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ năm rồi từ 0,5 đến 1m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem