ĐBSCL: Phập phồng lo lúa thu đông

Thứ tư, ngày 08/08/2012 09:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mưa lớn kèm lốc xoáy sớm xuất hiện tại các tỉnh ĐBSCL mấy ngày qua khiến nông dân lo sẽ tiếp tục mất mùa vụ lúa thu đông 2012. Nhiều địa phương khuyến cáo giảm diện tích nhưng thực tế, nông dân vẫn ồ ạt xuống giống.
Bình luận 0

Không nên tăng diện tích

Ông Nguyễn Hữu An – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) An Giang, cho biết, tỉnh này đã phê duyệt kế hoạch xuống giống lúa thu đông 2012 ở mức 145.000 – 148.000ha, tăng hơn từ 10.000 – 15.000ha so với cùng kỳ 2011. Diện tích xuống giống tập trung chủ yếu tại các địa phương có đê bao vững chắc như Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Đốc…

img
Xuống giống thu đông tại Đồng Tháp.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế và dựa trên dự báo lũ của cơ quan chức năng, tỉnh đã khuyến cáo các địa phương không nên mở rộng diện tích thu đông. “Nếu đê bao không đảm bảo chắc chắn thì chỉ tăng diện tích thêm từ 7.000 – 8.000ha, tránh tình trạng xuống giống tràn lan để lũ cuốn trôi như năm trước”- ông An khẳng định. PGS-TS Phạm Văn Dư – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cũng cho rằng không nên tăng thêm diện tích thu đông mà chỉ giữ mức 600.000ha như cùng kỳ năm 2011.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, đại diện Sở NNPTNT cho biết, toàn tỉnh đăng ký xuống giống thu đông với tổng diện tích 110.000ha. Tuy nhiên, sau 3 lần kiểm tra chất lượng đê bao cũng như theo dõi tình hình giá lúa trong nước, Sở đã khuyến cáo giảm bớt hơn 20.000ha, còn khoảng 87.000ha.

Bà Nguyễn Thị Kiều – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Cần Thơ cũng cho biết, Cần Thơ chỉ đặt mục tiêu xuống giống 54.000ha lúa thu đông.

Lo lũ lớn đe dọa

Do 2012 là năm nhuận (Nhâm Thìn) nên các chuyên gia ngành lúa gạo đều lo ngại rằng, lúa thu đông năm nay sẽ phải đối mặt với lũ lớn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng dự báo, bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông năm 2012 có khả năng sẽ nhiều hơn các năm qua. “Nguy cơ mất mùa vụ thu đông năm nay vẫn đang treo lơ lửng trên đầu nông dân ĐBSCL” - một đại diện Tổng cục Thủy lợi lo lắng.

Tăng cường né rầy, phòng trừ đạo ôn

Cục BVTV cho biết, từ nay đến giữa tháng 8 là thời điểm rầy nâu di trú đồng loạt, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ mật độ rầy trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời. Đây cũng là thời điểm bệnh đạo ôn phát triển mạnh do thời tiết thuận lợi, bà con nông dân nên hạn chế tối đa việc phun thuốc BVTV trừ sâu, rầy để tránh bệnh phát tán trên diện rộng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 7, các tỉnh ĐBSCL đã thực hiện xuống giống được khoảng 300.000ha, trong đó, gần 151.000ha lúa đang trong giai đoạn mạ, 121.000ha đang thì đẻ nhánh và gần 28.000ha đã trổ đòng. Ông An cho biết, để xây mới hệ thống kênh mương, đê bao bảo vệ hơn 22.300ha lúa thu đông 2012, Đồng Tháp đã chi ra hơn 14,8 tỷ đồng với 41 công trình. Tuy nhiên tới nay, chỉ mới 2 công trình hoàn thành, số còn lại vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Tại Đồng Tháp, để chuẩn bị gieo sạ 87.000ha trong vụ thu đông, tỉnh này đã huy động nguồn kinh phí hơn 627 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tạm ứng thêm 350 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác để đảm bảo ổn định, an toàn cho vụ lúa thu đông năm nay.

Cùng với việc tu sửa đê bao, Sở NNPTNT Đồng Tháp đang xây dựng đề án rút ngắn thời gian xuống giống nhằm giảm bớt áp lực lũ cuối vụ. “Xuống giống sớm vừa để tập trung né rầy vừa giúp rút ngắn thời gian thu hoạch. Đồng thời, bà con cũng có thêm thời gian để chuẩn bị đất cho vụ đông xuân năm mới, biện pháp này lợi cả đôi đường” - ông An phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem