Đề nghị giảm thuế VAT với sản phẩm nông nghiệp đầu vào

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển trong quý I nhưng còn gặp nhiều khó khăn là nội dung đáng chú ý trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ tổ chức tại Hà Nội ngày 29.3.
Bình luận 0

Sản xuất nông nghiệp vẫn đang gặp khó

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó nông nghiệp tăng 2,5%, lâm nghiệp tăng 5,8%, thủy sản tăng 2,5%. Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện nay đang gặp khó khăn do hạn hán, nhiễm mặn và khó khăn về thị trường tiêu thụ. Trong thời gian tới, để kiên trì mục tiêu tổng quát, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012, cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp cũng như công nghiệp.

img
Bộ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Chính phủ nên giảm thuế VAT đối với các sản phẩm nông nghiệp đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi...

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát và một số thành viên Chính phủ nhấn mạnh: Cần huy động tốt hơn các nguồn lực để ưu tiên cho đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng vốn đến kịp với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này để phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đối với những mặt hàng nông sản.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20%, thậm chí xuống dưới 20% đối với những doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nông sản; giảm thuế VAT đối với các sản phẩm đầu vào của nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi... Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần đặc biệt lưu ý đến việc khống chế, dập tắt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngay từ khi phát hiện, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

“Giá xăng lẽ ra phải tăng từ tháng 2.2013”

Về việc giá xăng, dầu vừa tăng ở mức kỷ lục, Bộ trưởng Vũ Đức Đam giải thích: Việc tăng giá là do đã sử dụng hết khả năng của Quỹ bình ổn giá. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nhấn mạnh, đây là một trong những dẫn chứng cho thấy giá xăng, dầu của Việt Nam hiện tại đang bán thấp hơn giá cơ sở và các quốc gia có cùng biên giới dù đó không phải là lý do chính để tăng giá.

"Đương nhiên, khi giá xăng, dầu của ta thấp hơn các nước lân cận thì việc buôn lậu sẽ tăng. Nhưng lý do chính để dẫn tới việc tăng giá xăng, dầu là giá của ta đang bán thấp hơn giá cơ sở. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Quỹ bình ổn giá sẽ hết, không còn công cụ hỗ trợ và phải lấy ngân sách bù vào. Chúng ta đã xác định không thể bao cấp mãi giá các mặt hàng thiết yếu", ông Đam bộc bạch.

Trả lời câu hỏi về việc Bộ Công an và Bộ Tư pháp đang cùng lúc xây dựng 2 đề án liên quan đến mã số công dân, có nguy cơ gây lãng phí, tốn kém, sau khi lấy nhiều ví dụ để khẳng định việc quản lý công dân bằng hệ thống điện tử là cần thiết, Bộ trưởng Đam nhấn mạnh: "Cần phải xây dựng một hệ thống mã chung để dùng chung. Do đó các bộ, ngành cần cùng làm và cùng chia sẻ".

Về câu hỏi tại sao giá xăng, dầu lại đột ngột tăng với mức giá cao nhất từ trước đến nay khiến các doanh nghiệp và người dân cảm thấy khó chấp nhận, ông Đam khẳng định: Giá xăng lẽ ra phải tăng từ tháng 2.2013, nhưng vào thời điểm ấy, vì không muốn các doanh nghiệp cũng như người dân gặp thêm khó khăn nên Chính phủ đã không tăng.

"Chính phủ khẳng định điều hành giá xăng dầu là đúng quy định, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm lợi ích chung chứ không tăng giá vì lợi ích cục bộ của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu", ông Đam khẳng định.

Xung quanh vấn đề này, trả lời báo chí tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng cho biết thêm: Liên bộ Tài chính - Công thương đã sử dụng công thức tính giá cơ sở để đưa ra mức chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán trước thời điểm tăng giá. Theo đó, giá cơ sở của dầu diesel cao hơn giá bán (tính đến trước 20 giờ ngày 28.3) là 362 đồng/lít, dầu hỏa là 480 đồng/lít, xăng RON 92 là 1.430 đồng/lít, dầu mazut là 807 đồng/kg. "Liên bộ đã điều chỉnh giá bán xăng, dầu đúng bằng khoảng chênh lệch đó", bà Mai khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem