Đề nghị truy tố CSGT nhờ giang hồ “xử” người vi phạm

Dương Dung/ĐSPL Thứ bảy, ngày 14/02/2015 07:15 AM (GMT+7)
Bị người đàn ông vi phạm giao thông cự cãi lại, cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhờ giang hồ “xử” khiến người đàn ông này tử vong.
Bình luận 0
Liên quan tới vụ người đàn ông bị đánh chết sau khi CSGT đo nồng độ cồn, mới đây Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKS.

Theo đó, VKS đã đề nghị truy tố đối tượng Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên thượng úy CSGT thuộc Công an quận Tân Bình) tội Cố ý gây thương tích. 4 người khác bị cáo buộc cùng tội danh vì gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Ch (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Trước đó, báo Đời sống và pháp luật đã thông tin về vụ việc, vào tối 25.6.2014, ông Ch có tiệc ở công ty nên có uống bia. Khoảng 23h cùng ngày, ông Ch điều khiển xe máy về nhà.

Khi đến ngã tư Trường Chinh và Tân Kỳ - Tân Quý, có một tổ tuần tra CSGT đứng gần ngã tư ra hiệu ông Ch dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện nồng độ cồn trong máu của ông Ch vượt quá quy định cho phép.

img
Đám tang ông Ch.
Sau đó tổ tuần tra CSGT đưa xe máy của ông Ch lên xe tải chở về đồn nhưng ông Ch yêu cầu phải giao biên bản để biết lỗi gì và nộp phạt ở đâu nên giữa ông Ch và CSGT có xảy ra cự cãi.

Trong lúc vụ việc chưa được giải quyết theo yêu cầu của ông Ch thì có hai đối tượng mặc thường phục đứng gần tốp CSGT bước tới, kéo người đàn ông này ra chỗ khuất, nói là sẽ đưa biên bản.

Sau đó, ông Ch bị hai người này đánh đập tàn nhẫn đến bất tỉnh. Người đàn ông này sau đó được đưa vào bệnh viện và được chẩn đoán bị tổn thương ruột non, dập dây cơ tràng và tử vong vào 1h30 ngày 27.6.2014. Theo kết quả giám định pháp y, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do viêm phúc mạc, thủng ruột non, thành bụng có dấu vết tụ máu.

Tin tức trên Tuổi Trẻ cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, hai đối tượng Phạm Thanh Kim Hạnh và Ngô Thành Vương tới Công an Q.Tân Bình đầu thú, khai nhận có tham gia đánh ông Ch.

Tiếp theo đó, lần lượt các đối tượng Nguyễn Minh Chung, Trần Ðức Vững bị bắt khẩn cấp, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 11.9.2014, Phạm Sỹ Hoài Như bị tước danh hiệu công an nhân dân, ngày 7.11.2014 bị khởi tố, bắt tạm giam. Sau đó, đối tượng này bị cáo buộc là chủ mưu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem