Để xứng đáng với danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, tỷ phú nuôi lợn tỉnh Hà Nam thi đỗ đại học

Bình Minh Thứ ba, ngày 04/10/2022 09:51 AM (GMT+7)
Sau khi được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018, anh Nguyễn Văn Hồng ở TP Phủ Lý (Hà Nam) đã đi học để lấy bằng tốt nghiệp THPT, sau đó tiếp tục thi đỗ đại học. Với ý chí phi thường và thành tích ấn tượng, mới đây anh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Bình luận 0

Câu chuyện ấn tượng trên của anh Nguyễn Văn Hồng được Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dan Việt Nam Phạm Tiến Nam chia sẻ tại buổi Họp báo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2022, ngày 3/10. 

Sau khi Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam chia sẻ câu chuyện trên, nhiều đại biểu, phóng viên bày tỏ sự khâm phục với ý chí vươn lên, học hỏi, nâng cao kiến thức của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018 Nguyễn Văn Hồng.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không được học hành đầy đủ nhưng với nghị lực phi thường, ý chí sắt đá vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, giờ đây anh Hồng là chủ của trang trại nuôi 500 lợn nái và 5.000 lợn thịt.

Để xứng đáng với danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, tỷ phú nuôi lợn ở tỉnh Hà Nam thi đỗ Đại học - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam ấn tượng về câu chuyện của Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 Nguyễn Văn Hồng (Hà Nam). Ảnh: Phạm Hưng

Theo đó, năm 2007, anh Hồng thuê 5ha đất trũng của một số hộ dân không có nhu cầu sản xuất để phát triển kinh tế. Ban đầu, anh xây dựng 2 dãy chuồng nhỏ để chăn nuôi gà trắng, vịt thịt, số còn lại đào ao thả cá.

Thời gian đầu, anh nuôi 7.000 con gà trắng và 7.000 con vịt thịt nhưng bị thất bại do thiếu kinh nghiệm và chưa có kỹ thuật chăn nuôi gia cầm. Không cam chịu thất bại, sau khi tìm hiểu mô hình nuôi giống gà Brown ở tỉnh Hải Dương, anh đã quyết định chuyển sang nuôi loại gà này với hơn 5.000 con.

Đến năm 2018, anh Hồng mở rộng quy mô sản xuất với gần 100 con lợn nái, 700 con lợn thương phẩm. Với hơn 30.000 gà Brown đẻ và 10.000 con vịt đẻ, mỗi năm anh xuất ra thị trường trên 20 triệu quả trứng và hàng trăm tấn gà, vịt thịt. Cùng với sản lượng cá thu được từ ao, trung bình mỗi năm trang trại của gia đình có tổng doanh thu từ 13-15 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình lãi từ 2-2,5 tỷ đồng.

Với thành tích ấn tượng này, năm 2018, anh Hồng đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc. 

Để xứng đáng với danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, tỷ phú nuôi lợn ở tỉnh Hà Nam thi đỗ Đại học - Ảnh 2.

Rắc vôi bột khử trùng tiêu độc tại trang trại lợn của anh Nguyễn Văn Hồng, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Sau khi được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, anh Hồng rất phấn khởi và đã đẩy mạnh cũng như mở rộng quy mô sản xuất. Đến thời điểm này, trang trại đã có 500 lợn nái và 5.000 lợn thịt, doanh thu 60 tỷ đồng/năm. Mặc dù giai đoạn từ 2019 đến nay, dịch bệnh tả lợn châu Phi "nổ" ở nhiều nơi nhưng mô hình chăn nuôi lợn của anh Hồng vẫn duy trì ổn định, đặc biệt, trang trại vẫn "miễn nhiễm" với dịch bệnh.

Ông Nam cho biết, trong một lần đi công tác tại Hà Nam đã đến thăm mô hình của anh Hồng. "Gặp tôi, anh Hồng chia sẻ, hiện trang trại của em không ngại dịch tả lợn châu Phi và để minh chứng, anh dẫn cả đoàn vào tận chuồng, trong khi ở những trại khác "kín cổng cao tường", không cho người ngoài vào bên trong", ông Nam nhớ lại.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam chia sẻ, điều làm ông ấn tượng hơn cả, mặc dù không được học hành đầy đủ, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng sau khi được tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc 2018, anh Hồng đã đi học để lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 và năm 2021 anh đã thi đỗ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ với Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, anh Hồng nói: "Em không học hành gì và khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng và để xứng đáng với danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc em đi học để lấy bằng tốt nghiệp cấp 3, sau đó đăng ký và thi đỗ vào Đại học".

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam gặp lại anh Hồng tại Hội nghị Biểu dương Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2022. 

Anh Hồng chia sẻ niềm vui với Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khi vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. "Để xứng đáng với Huân chương Lao động hạng 3 em sẽ quyết tâm có được bằng tốt nghiệp Đại học", anh Hồng nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem