ĐH Quốc gia TP.HCM dời lịch thi đánh giá năng lực đợt 2

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 05/07/2021 16:22 PM (GMT+7)
Ngày 5/7, ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021.
Bình luận 0

Do dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến rất phức tạp, ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định dời lịch thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021.

Cụ thể, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021 sẽ diễn ra sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thời gian dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

ĐH Quốc gia TP.HCM dời thi đánh giá năng lực đợt 2 - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2 năm 2021 tổ chức vào ngày 18/7 tại TP.HCM, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng. Đợt thi này có hơn 29.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, điểm thi tại TP.HCM chiếm số thí sinh đông nhất với hơn 23.000 thí sinh, Nha Trang khoảng 2.900 thí sinh, Đà Nẵng khoảng 2.000 thí sinh và An Giang khoảng 1.000 thí sinh.

Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 được tổ chức tại tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bạc Liêu và Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột) vào ngày 28/3. Kỳ thi này có 68.385 thí sinh dự thi trên tổng số 69.794 thí sinh đăng ký.  

Theo TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, ngoài các trường đại học thành viên, 24 trường ĐH, CĐ ngoài hệ thống ĐHQG TP.HCM sẽ sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh.

Đặc biệt, chỉ tiêu tuyển sinh bằng đánh giá năng lực năm 2021 của các trường thành viên ĐHQG TP.HCM đều tăng lên. Trong đó, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với mức chỉ tiêu tối đa 50%, Trường ĐH Bách Khoa dành tối đa 70% chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức này…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem