Di dời đôi sư tử đá Trung Quốc đầu tiên khỏi chùa ở Hà Nội

Thứ tư, ngày 27/08/2014 09:47 AM (GMT+7)
Tại buổi họp báo ngày 26.8, trả lời câu hỏi của phóng viên: Những hiện vật ngoại lai sẽ được di dời đi đâu? Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn cho biết, việc di dời đi đâu tùy thuộc quyết định của di tích công sở và người cung tiến.
Bình luận 0

Đôi sư tử đá kiểu Trung Quốc đã bị di dời khỏi chùa Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là nơi đầu tiên tiến hành đưa sư tử đá mang yếu tố văn hóa ngoại lai ra khỏi di tích sau công văn số 2662 của Bộ VH,TT&DL.

Sau công văn khuyến cáo “không sử dụng hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục nơi di tích công sở” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL); ngày 22/8 đoàn thanh tra do Thứ trưởng Đặng Bích Liên dẫn đầu cùng đại diện Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hóa và Sở VH,TT&DL đã tiến hành thanh tra đột xuất một số di tích.

Một trong những cơ sở tín ngưỡng đầu tiên bị thanh tra đột xuất là chùa Gia Quất, quận Long Biên. Tại đây, đoàn thanh tra đã chỉ ra những sai phạm của chùa trong cách bài trí cũng như việc tiếp nhận những hiện vật lạ như đôi sư tử đá kiểu Trung Quốc, lục bình, hoa nhựa…

Đôi sư tử đá trước cổng chùa Gia Quất đã bị di dời (Ảnh: Trà Mỹ)
Đôi sư tử đá trước cổng chùa Gia Quất đã bị di dời (Ảnh: Trà Mỹ)

Theo tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin quận Long Biên (Hà Nội), ngay sau khi đoàn Thanh tra rời đi, chùa Gia Quất đã liên lạc với người cung tiến để di dời đôi sư tử đá khỏi  cổng chùa.

Nhiều hiện vật lạ, không phù hợp với truyền thống văn hóa của người Việt, không có trong hồ sơ xếp hạng di tích cũng đã được nhà chùa dỡ bỏ hoặc bài trí lại cho hợp lý.

Tuy nhiên, theo khảo sát sơ bộ thì đôi sư tử đá ở chùa Gia Quất chỉ là hai trong số hàng chục ngàn cặp sư tử đá kiểu Trung Quốc đang tồn tại trong các di tích Việt. Và việc di dời các hiện vật ngoại lai này ra khỏi di tích, địa điểm tín ngưỡng quả thực là vấn đề không đơn giản.

Tại buổi họp báo ngày 26.8, trả lời câu hỏi của phóng viên: Những hiện vật ngoại lai sẽ được di dời đi đâu? Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn cho biết, việc di dời đi đâu tùy thuộc quyết định của di tích công sở và người cung tiến. Tuy nhiên, theo thứ trưởng thì không được di dời đến những nơi công cộng hay những nơi Bộ VH,TT&DL có quy định cấm.

Ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cũng phát biểu tại buổi họp báo: “Hiện vật không phải của di tích mà đưa vào là không hợp lệ. Cuộc thanh tra do Bộ VH,TT&DL chủ trì cuối tuần trước, lãnh đạo Bộ có khuyến cáo các cơ sở thờ tự, cá nhân tự nguyện đưa hiện vật ra trước tháng 12/2014, sau đó Bộ sẽ kiểm tra và xử lý. Còn để hiện vật ở đâu, chủ nhân hiện vật chịu trách nhiệm”.

Việc di dời các hiện vật ngoại lai đi đâu đang khiến các nhà quản lý đau đầu
Việc di dời các hiện vật ngoại lai đi đâu đang khiến các nhà quản lý đau đầu

Việc tìm nơi chốn cho các cặp sư tử đá ngoại lai sau khi bị di dời không chỉ “nóng” tại buổi họp báo của Bộ mà trước đó đã là bài toán nan giải của người quản lý. Ông Bạch Ngọc Thụy - Tổ trưởng Tổ quản lý di tích đình và chùa Mộ Lao, Hà Đông từng thể hiện băn khoăn với đoàn kiểm tra vì hiện nay ở Thủ đô “tấc đất tấc vàng” lấy đâu ra kho để chứa các hiện vật ngoại lai? Theo ông Thụy, việc liên lạc với người cung tiến không đơn giản vì đôi sư tử đá được cung tiến hơn 10 năm rồi. Đấy là chưa kể nếu xác định được người hiến tặng, xét dưới góc độ tâm linh sẽ không ai muốn nhận lại hiện vật do nhà chùa trả lại. 

Bàn về giải pháp di dời hiện vật ngoại lai, ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở VH,TT&DL Lào Cai từng đề xuất: “Tôi cho rằng phải tiêu hủy. Hoặc đưa cả bầy lập thành công viên cho ai cưỡi, ai chơi thì tùy"!  Riêng PGS Trần Lâm Biền lại cho rằng ngành thủ công mỹ nghệ có thể tán toàn bộ sư tử Trung Quốc, tái sản xuất ra các đôi linh vật mẫu Việt đã được Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm thẩm định…

Trước nhiều ý xoay quanh việc di dời hiện vật lạ ra khỏi di tích, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng nói thêm: “Việc xử lý hiện vật lạ là chuyện lâu dài, có thể được điều chỉnh dần nhờ vận động, truyên truyền. Bộ sẽ nghiên cứu phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem