Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
-
Hàng nghìn lượt người dân và du khách đã đổ về phố cổ Hội An (Quảng Nam) để đón Tết Nguyên tiêu, lễ hội vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Ngày 5/2, UBND TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An.
-
Nhiều năm qua, du khách đến tắm biển Mũi Né rất thích chân ghé thăm tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để được thưởng thức chương trình nghệ thuật dân gian, độc đáo do các nghệ sỹ người Chăm biểu diễn.
-
Hát sli là thể hát giao duyên độc đáo của người Nùng Bắc Kạn, phổ biến tại xã Xuân Dương (huyện Na Rì). Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia hát Sli của người Nùng nơi đây được thực hành ở không gian rất đa dạng như trong các đám cưới hỏi, đám mừng thọ, hát trên nương, rẫy, thậm chí được hát cả trong các đám hiếu.
-
Nhân dịp vinh dự đón nhận hai Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa bát” của người Tày Bắc Kạn và “Lễ cấp sắc” của người Dao Tiền huyện Bạch Thông, tỉnh tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức "Tuần lễ du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022".
-
Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao bà Phi Yến được xác định là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết mà lễ giỗ của bà vẫn được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?
-
Sáng 25/3, UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Quán Thế Âm.
-
Ngày 4/7, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức Lễ đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Nam Ô” và công bố Đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Ô.
-
Cứ đến ngày 21-24.2 âm lịch hàng năm, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) lại tổ chức Lễ hội Cầu ngư tại xã Ngư Lộc với nhiều cái nhất.
-
Ngày 28.2 (tức 3.2 năm Đinh Dậu), tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai hội đền Cửa Ông năm 2017 và đón nhận bằng công nhận lễ hội đền Cửa Ông là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.