Đi “tè” bậy còn chém người nhắc nhở

Lương Kết Thứ sáu, ngày 09/01/2015 17:18 PM (GMT+7)
Đứng tiểu tiện bậy ở đường ngõ, khi có người ra nhắc nhở, Lê Anh Thắng còn có thái độ xấc xược. Sau đó, Thắng cầm dao xông vào tận nhà người nhắc nhở để chém.
Bình luận 0
Chiều 9.1, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Anh Thắng (SN 1984, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Giết người".

img

Bị cáo Lê Anh Thắng.

Theo truy tố: Vào hồi 21h30 ngày 30.5.2014, ông T.M.T (SN 1955, ở ngõ 314 Lạc Long Quân, Tây Hồ) từ nhà ra ngõ thấy Thắng đang đứng tiểu tiện bậy. Bị ông T nhắc nhở, Thắng nói: "Đường này của nhà ông à, tôi cứ đái đấy". Bức xúc trước thái độ của Thắng, ông T đã chửi lại và túm ngực áo Thắng. Hai bên giằng co nhưng được mọi người can ngăn nên ông T vào nhà, còn Thắng cũng bỏ đi.

Khi đến quán nước ở đầu ngõ, Thắng thấy ông chủ quán đang cầm dao bổ dừa, đối tượng liền giằng lấy dao rồi chạy vào ngõ tìm ông T để trả thù. Chủ quán chạy theo đòi lại dao, nhưng Thắng đã cầm dao xông vào nhà ông T.

Lúc này ông T đang ngồi trong nhà pha trà mời khách, Thắng vừa chửi vừa lao vào chém ông T. Theo phản xạ, ông T giơ tay lên đỡ thì bị chém vào cẳng tay. Ông T đứng dậy thì bị Thắng chém tiếp một nhát vào đầu khiến ông gục xuống. Mọi người trong nhà ông T đã giằng lấy dao của Thắng và đưa ông T đi cấp cứu. Còn Thắng sau khi gây án đã bỏ trốn, 2 tháng sau mới ra đầu thú.

Theo kết quả giám định, ông T bị tổn hại sức khỏe 20%. Các cơ quan tiến hành tố tụng Hà Nội xác định hành vi của Thắng là giết người, việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Trước khi gây án, năm 2007,  Lê Anh Thắng đã bị TAND quận Cầu Giấy phạt 6 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Thắng ra tù năm 2009, chưa được xóa án tích nên lần phạm tội chém ông T được xác định là tái phạm nguy hiểm. Dù thành khẩn khai nhận và tỏ ra ăn năn hối hận, nhưng Lê Anh Thắng đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nghiêm khắc, cao hơn 5 năm tù so với mức đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem